FIFA cấm bóng đá quốc tế ở độ cao 2.500m

FIFA cấm bóng đá quốc tế ở độ cao 2.500m
TP - Các quốc gia vùng núi Andean (Nam Mỹ) quyết định sẽ đấu tranh đến cùng chống lại lệnh cấm mới đây của FIFA, theo đó cấm tổ chức các trận đấu quốc tế trên những sân bóng có độ cao quá 2.500m so với mực nước biển.

Tại cuộc họp khẩn cấp với nội các và các quan chức bóng đá ,Tổng thống Bolivia Evo Morales cho rằng đó là hành động phân biệt đối xử với những quốc gia này.

Bolivia trước đây vẫn tổ chức các trận đấu quốc tế trên sân La Paz (ảnh) ở độ cao 3.600m so mực nước biển.

Đó là nỗi khiếp sợ của bất kỳ một đội khách nào bởi hiện tượng không khí loãng ở đây.

Ngoài Bolivia, Ecuador, Peru và Colombia thường xuyên tổ chức các trận đấu quốc tế trên những sân bóng này nhằm tạo lợi thế cho đội nhà. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.