Hôm nay, nhiệt độ vượt 40 độ C ở một số nơi

Hôm nay, nhiệt độ vượt 40 độ C ở một số nơi
TPO – Trao đổi với Tiền phong sáng nay, ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Dự báo hạn ngắn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn TƯ cho biết nhiệt độ tại nhiều nơi trên cả nước hôm nay sẽ vượt trên 40 độ C.
Hôm nay, nhiệt độ vượt 40 độ C ở một số nơi ảnh 1
Nắng nóng, mất điện bể bơi làng quốc tế Thăng Long trở nên đông hơn. Ảnh: VNN

Cụ thể những khu vực nằm trong dải ven biển miền Trung sẽ là nơi phải hứng chịu nhiều nhất của ngày nắng nóng này. Dự báo, nhiệt độ ở Cửa Rào, Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An); Hương Khê (Hà Tĩnh); Tuyên Hoá (Quảng Bình); Đông Hà (Quảng Trị) sẽ vượt 40 độ C.

Một số điểm ở khu vực khu 4 cũng có mức nhiệt độ trên 40 độ C.

Tại khu vực Bắc Bộ và một số tỉnh thuộc phía đông Bắc Bộ như: Hà Nội, Sơn Động, Bắc Giang… nhiệt độ cũng lên tới trên 37 độ C.

Cũng theo đại diện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đợt nắng nóng này do kéo dài từ ngày 31/5 (đối với vùng ven biển Trung Bộ) và từ 1/6 (đối với khu vực Bắc Bộ) nhưng không liên tục và kéo dài, xen kẽ những ngày nắng nóng gay gắt là những ngày thời tiết dịu mát nên ít người chú ý.

Dự báo đối với ngày hôm nay, thời điểm nhiệt độ lên cao nhất trong ngày sẽ là khoảng từ 14-16h, sau đó, thời tiết sẽ dịu mát hơn.

Đây là đợt nắng nóng thứ năm từ đầu mùa hè trở lại đây. Đợt nắng nóng gần đây nhất diễn ra hồi cuối tháng 5 vừa qua, kéo dài trong 4-6 ngày ở nhiều nơi thuộc Bắc bộ, Trung bộ với nền nhiệt độ một số nơi trên 38 độ C. Trong đợt nắng nóng này Hà Nội là nơi có nhiệt độ cao thứ hai cả nước: 38,9 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đứng đầu với nhiệt là 39 độ C.

Đợt nắng nóng này cũng đã làm hàng nghìn trẻ em phải nhập viện do mắc các bệnh của mùa nóng như rối loạn tiêu hoá dẫn tới tiêu chảy, viêm đường hô hấp, sốt do virus..

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.