Khởi tố, bắt tạm giam PGĐ Sở VHTT Điện Biên

Khởi tố, bắt tạm giam PGĐ Sở VHTT Điện Biên
Ngày 12/6, được sự phê chuẩn của Viện KSND tối cao, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng - Bộ Công an đã đồng loạt tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can trong vụ án vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án xây dựng tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

>> Tượng đài Chiến thắng ĐBP sẽ sửa xong trước 7/5
>> Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ chưa xây xong đã nứt

Khởi tố, bắt tạm giam PGĐ Sở VHTT Điện Biên ảnh 1

Lỗ hổng do lún sụt dưới chân Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh : CAND.

Đó là các bị can: Lương Phượng Các, 43 tuổi, ở 265 phố 6, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, Trưởng ban Dự án xây dựng tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, hiện là Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Điện Biên;

Lê Minh Viễn, 44 tuổi, ở 76 phố 8, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, Phó ban Dự án;Trần Quốc Hưng, 36 tuổi, trú tại 398 phố 14, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, kế toán Ban dự án;Võ Thị Hồng, 58 tuổi, trú tại A11, tập thể Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, nguyên Giám đốc Công ty Mỹ thuật Trung ương (mới nghỉ hưu); Nguyễn Trọng Hạnh, 48 tuổi, ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đoàn Kết, huyện Ý Yên.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn khởi tố tại ngoại với 2 bị can.

Cả 7 bị can nói trên bị khởi tố với 3 loại tội danh: Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trước đó, vào ngày 7/6, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định số 01 về việc khởi tố vụ án hình sự về các vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án xây dựng tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ và ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng trên.

Được biết, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) đã lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ, xây dựng tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ tại trung tâm TP Điện Biên Phủ.

Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử quan trọng. Thế nhưng, sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, tượng đài đã xuống cấp nghiêm trọng, bị hoen ố, rỉ sét, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nam Định đã thu thập chứng cứ, tiến hành điều tra, xác minh sự việc trong suốt 2 năm qua.

Trên cơ sở tài liệu của Công an tỉnh Nam Định chuyển giao, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng đã tiến hành củng cố chứng cứ và thực hiện tố tụng theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo CAND

MỚI - NÓNG