Khởi tố lái xe tải gây tai nạn làm chết 4 giáo viên

Khởi tố lái xe tải gây tai nạn làm chết 4 giáo viên
Sáng nay, công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đã khởi tố Mai Anh Khoa, tài xế xe container lấn đường, gây tai nạn thảm khốc  làm chết 4 giáo viên và 11 người khác bị thương ngày 24/6.
Khởi tố lái xe tải gây tai nạn làm chết 4 giáo viên ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Hường, vợ thày Lư Trọng Phi khóc vật vã khi nghe tin chồng tử nạn - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trung tá Nguyễn Thành Linh, Phó Công an huyện Diên Khánh, cho biết, tài xế Mai Anh Khoa (sinh năm 1980, trú tại phường Ba Ngòi, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

"Sức khỏe của tài xế Khoa tốt, giấy phép lái xe đủ điều kiện. Xe container chở hàng là của một công ty TNHH đang được giám định", trung tá Linh cho biết thêm.

Ngay sau vụ tai nạn, tài xế Khoa đã bỏ trốn. Sau đó, Khoa đến công an trình diện ngay trong ngày.

Hơn 20 người chết tại cung đường này

Trung tá Nguyễn Thành Linh cho biết, đoạn quốc lộ 1A đi qua xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, đường thẳng, bề mặt rộng và thoáng, nhưng lại trở thành điểm đen giao thông.

Từ năm 2006 đến nay, cung đường dài chỉ 1 km này đã cướp đi hơn 20 sinh mạng.

Thảm khốc nhất kể từ khi tách tỉnh (năm 1989) đến nay là vụ tai nạn xảy ra ngày 13/10/2006, khi xe chở đoàn cán bộ phường 13, quận Phú Nhuận, TP HCM, đi cứu trợ đồng bào bị bão Xangsane đâm vào xe khách ngược chiều. 12 người thiệt mạng, 2 người bị thương. 

Trung tá Linh cho biết, sau vụ tai nạn hôm qua, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa thông báo sẽ tạm thời đặt dải phân cách mềm từ Km1468 đến Km1469 đi qua xã Suối Hiệp. Tuy nhiên, thời điểm nào đặt dải phân cách thì chưa được đề cập.

Trước đó, trong nhiều cuộc họp, Ban an toàn giao thông của huyện Diên Khánh và tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan quản lý đường bộ làm dải phân cách cứng để phân luồng ở đoạn quốc lộ này, nhưng chưa thực hiện được do thiếu kinh phí.

Hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình giáo viên tử nạn

Ông Nguyễn Ngọc Tựu, Phó Văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết, 1h30 sáng nay, 4 cán bộ, giáo viên bị thiệt mạng đã được đưa về gia đình làm tang lễ. Toàn bộ lãnh đạo sở, công đoàn ngành cũng đã xuống thăm các gia đình nạn nhân xấu số này.

Trong số 11 cán bộ giáo viên bị thương, 6 người bị thương nặng vẫn đang nằm tại bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. 5 người bị thương nhẹ đã về nhà.

Mỗi gia đình có người chết được hỗ trợ 1 triệu đồng và người bị thương nhận 500.000 đồng. Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đang kêu gọi các cơ quan, ban ngành tiếp tục giúp đỡ các gia đình có người bị nạn.

Theo ông Tựu, các trường hợp gặp nạn đều là cán bộ quản lý và giáo viên có thành tích trong năm học vừa qua, được chọn đi thăm quan.

"Sự việc xảy ra quá đột ngột nên trước mắt cần lo xong tang lễ cho những người thiệt mạng. Trước khi vào năm học mới, chúng tôi sẽ chọn người thay thế công việc của những cán bộ tử nạn", ông Tựu nói.

Theo Hồng Khánh - Tiến Dũng
VnExpress

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.