Lễ hội 'Quảng Nam - Hội ngộ di sản văn hóa Đông Dương'

Lễ hội 'Quảng Nam - Hội ngộ di sản văn hóa Đông Dương'
TP- Nằm trong chương trình lễ hội này, tối 26/7, tại Trung tâm VHTT tỉnh, Bộ VHTT và UBND tỉnh phối hợp tổ chức Liên hoan Nghệ thuật diễn xướng dân gian và Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Lê hội với sự tham của 350 nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên của 21 dân tộc sinh sống ở 11 tình thành từ bắc vào nam.

Các loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian xen lẫn trang phục truyền thống, tạo điều kiện cho người xem có dịp chiêm ngưỡng các giá trị văn hóa của các vùng miền trong nước.

Cũng trong ngày 26, tại Khu di tích Mỹ Sơn, giao lưu văn hóa-nghệ thuật,  ẩm thực các dân tộc cũng được tổ chức và kéo dài đến 30/6.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.