Vụ đất ở Đồ Sơn: 33 năm 5 tháng tù cho 8 bị cáo

Vụ đất ở Đồ Sơn: 33 năm 5 tháng tù cho 8 bị cáo
TP- Chiều qua (25/6), trước giờ HĐXX tuyên án, cả nghìn người dân Hải Phòng và một số tỉnh đã có mặt ở cổng TAND TP Hải Phòng sớm cả tiếng đồng hồ chờ đợi sự phán quyết.

Một số người vào được hội trường còn lại tập trung bên vườn hoa Nguyễn Du đối diện tòa án nghe truyền thanh trực tiếp diễn biến phiên tòa.

Đúng 15 giờ 15 phút, thẩm phán Phạm Đức Tuyên, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm hình sự (lần 2) xét xử vụ án chia chác đất công ở Đồ Sơn tuyên án 8 bị cáo.

Theo đó, nhóm 7 bị cáo nguyên là quan chức bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281 BLHS lĩnh án như sau: nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Chu Minh Tuấn 7 năm tù.

Nguyên Bí thư Thị uỷ Đồ Sơn Vũ Đức Vận 7 năm tù; nguyên Chủ tịch thị xã Đồ Sơn Hoàng Anh Hùng 6 năm 6 tháng tù; nguyên Chủ tịch phường Vạn Hương -Vũ Văn Định 4 năm tù; nguyên Bí thư phường Vạn Hương - Hoàng Gia Thiệp 3 năm 6 tháng tù; nguyên Chủ tịch phường Vạn Sơn - Hoàng Gia Mai 3 năm tù; nguyên Bí thư phường Vạn Sơn - Vũ Đình Lộc 30 tháng tù cho hưởng án treo và 4 năm thử thách.

Bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 BLHS, nguyên Trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở TN&MT Nguyễn Văn Phong bị tuyên phạt 3 năm tù.

Điều đáng chú ý trong phán quyết của HĐXX có đoạn “Trong phiên tòa, các bị cáo, luật sư bào chữa đều đề nghị xem xét trách nhiệm của ông Vũ Chí Thanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng) là người đã ký 2 quyết định giao đất 1381 và 807.

Trong đó, tổng số 99 hộ được giao đất không đúng đối tượng. Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã xem xét không khởi tố ông Vũ Chí Thanh. Vì vậy, căn cứ vào phạm vi, quyền hạn của HĐXX, HĐXX ghi nhận toàn bộ ý kiến trên và sẽ có văn bản đề nghị cơ quan CSĐT tiếp tục xem xét, điều tra để tránh bỏ lọt tội phạm nhưng không khởi tố oan người không có tội...”.

Trong số 8 bị cáo đưa ra xét xử, bị cáo Chu Minh Tuấn bị tạm giam vì liên quan đến vụ “chia chác” đất công ở Quán Nam (phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, TP Hải Phòng).

Ở tuổi 61, với án 7 năm tù ở vụ chia chác đất công ở Đồ Sơn, nguyên Giám đốc Sở TN&MT Chu Minh Tuấn còn phải đối mặt với phiên tòa xét xử vụ chia chác 998 lô đất công ở Quán Nam mà trong đó ông Tuấn lại là “nhân vật” chính.

Ngay khi phiên tòa kết thúc, hàng trăm người dân đã mang sẵn 2 lẵng hoa đẹp ùa ra cổng tòa án tặng công dân dũng cảm Đinh Đình Phú và nhà báo Vũ Thị Hải (báo Văn nghệ trẻ).

Hàng trăm người vỗ tay hoan hô vây quanh và tiễn chân vị đại tá an ninh già Đinh Đình Phú và nhà báo Vũ Thị Hải-những người đã dũng cảm đi đầu phanh phui vụ chia chác đất công ở Đồ Sơn.

 Trao đổi với PV Tiền phong về phán quyết của phiên tòa lần này, ngay sau khi HĐXX tuyên án, ông Đinh Đình Phú nở nụ cười, cho rằng: Phiên tòa này xử đúng người, đúng tội, mức án như thế là thỏa đáng.Có điều, tôi là người bị hại, bị làm nhục nhiều lần mà không thấy phiên tòa nhắc đến.

Về trách nhiệm của nguyên Phó Chủ tịch TP Hải Phòng Vũ Chí Thanh, ông có bình luận gì?

Phiên tòa đánh giá về trách nhiệm của ông Vũ Chí Thanh như thế là đúng. Nếu ông Thanh không ký 2 quyết định 1381 và 807 thì không thể nào thực thi được. Mặc dù cấp dưới sai, nhưng ông Thanh phải có trách nhiệm với chữ ký của mình chứ. Đây là một vụ án có tổ chức, chỉ đạo khép kín.

Theo cá nhân ông, từ vụ án này làm tiền đề, trong thời gian tới, các vụ án chia chác đất công khác ở Hải Phòng liệu có được xử lý triệt để hơn không?

Qua phiên tòa này, tôi thấy rất tin tưởng. Từ vụ án này, nhân dân sẽ lần lượt phát hiện, phanh phui các vụ tham nhũng đất công khác và cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.