TP.HCM: 17m2 thuộc diện giải tỏa cũng được cấp phép xây 3 tầng

TP.HCM: 17m2 thuộc diện giải tỏa cũng được cấp phép xây 3 tầng
TP - Chủ nhân căn nhà thuộc diện giải tỏa trên là ông Nguyễn Đình Thành. Theo một nguồn tin, ông Thành đã được UBND quận 3 cấp giấy phép xây dựng nhà 3 tầng vào cuối năm 2006.
TP.HCM: 17m2 thuộc diện giải tỏa cũng được cấp phép xây 3 tầng ảnh 1
Căn nhà số 475/4B Hai Bà Trưng đang xây dựng dở dang và sắp hoàn thiện phần thô

Theo khiếu nại của nhiều hộ dân ngụ tại tổ 52, phường 8, quận 3, chiều 26/6, chúng tôi có mặt tại căn nhà đang xây dựng dở dang ở số 475/4B Hai Bà Trưng (HBT) và ghi nhận chủ nhà đã cho xây 1 tầng trệt, 1 tầng lửng 2 lầu và sân thượng (đúc kiên cố) dù diện tích đất xây dựng chỉ khoảng 17m2 (2,8 x 5,6m).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chủ nhân căn nhà trên là ông Nguyễn Đình Thành. Càng ngạc nhiên hơn nữa là theo một nguồn tin, ông Thành đã được UBND quận 3 cấp giấy phép xây dựng vào cuối năm 2006 (3 tầng + lửng + mái che thang), dù diện tích đất xây dựng không đủ chuẩn (40m2) theo quy định của UBND thành phố.

Nguồn tin trên còn cho biết thửa đất mà ông Thành đang xây dựng thuộc diện giải tỏa trắng vì nằm trong quy hoạch giải tỏa xây dựng đường dẫn từ đường ven kênh Nhiêu Lộc lên nút giao thông cầu Kiệu đường HBT nhưng không hiểu vì lí do gì UBND quận 3 vẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số H 1470/2006/SDĐ ngày 24/10/2006).

Không những thế, một căn nhà khác nằm gần đó (số 475/14 HBT) chủ nhà là bà Đỗ Thị Giệp cũng được UBND quận 3 cấp phép xây dựng từ cuối năm 2004 (quy mô 1 trệt, 2 lầu và mái che) và đến nay đã xây dựng hoàn tất – dù theo quy hoạch  giải tỏa xây dựng đường dẫn mà UBND TPHCM đã phê duyệt theo Quyết định số 2529/QĐ-UB-QLĐT ngày 24/5/1999 thì căn nhà trên sẽ bị giải tỏa đến 3/4.

MỚI - NÓNG