Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản từ chức
TPO – Hôm nay, 3/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Fumio Kyuma đã tuyên bố từ chức sau lời phát biểu của ông cho rằng hai cuộc tấn công bằng bom nguyên tử của Mỹ xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 là không thể tránh khỏi.

Ông Fumio Kyuma từ chức vào thời điểm ngay trước cuộc bầu cử Thượng viện sẽ diễn ra vào ngày 29/7 tới. Hiện tại, tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang trượt dốc vì những lời chỉ trích chính phủ không quản lí lương hưu hiệu quả.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Kyuma nói: “Tôi lấy làm tiếc vì những câu nói của mình đã gây rắc rối. Tôi vô cùng xin lỗi”. Vị Bộ trưởng này cũng cho biết Thủ tướng Shinzo Abe đã chấp thuận đơn từ chức của ông. 

Trước đó, ông Kyuma từng vài lần xin lỗi về vụ việc, tuy nhiên Thủ tướng Abe đã cố gắng xua tan những lời chỉ trích bằng cách chỉ khiển trách vị Bộ trưởng 66 tuổi này.

Tuy nhiên, các đảng phái đối lập lại tận dụng triệt để cơ hội này để gây sức ép yêu cầu ông Kyuma từ chức.

Yukio Hatoyama, lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ đối lập cho biết: “Việc ông Kyuma từ chức là lẽ thường. Ngay cả như vậy thì trách nhiệm nặng nề vẫn đặt trên vai Thủ tướng Shinzo Abe - người có một nội các đầy rẫy vấn đề - vì đã bổ nhiệm ông Kyuma.”

Kyuma là vị Bộ trưởng thứ hai xin từ chức kể từ khi ông Shinzo Abe nhậm chức tháng 9/2006. Trước đó, một vụ bê bối liên quan đến tài chính đã khiến Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Matsuoka phải tự tử hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Trước đó hồi tháng 1/2007, ông Kyuma đã khiến Washington giận dữ khi cho rằng cuộc chiến tại Iraq do Mỹ khởi xướng là một lỗi lầm.

Ông Gerry Curtis, giáo sư môn khoa học chính trị thuộc trường đại học Columbia nhận định: “Đây là một đòn đau đối với ông Abe. Vấn đề nằm ở chỗ hành động đầu tiên của ông Abe sau khi vụ việc xảy ra lại là lên tiếng bảo vệ vị bộ trưởng.”

Bên cạnh đó, một nhà phân tích khác nhận định, vấn đề lương hưu sẽ vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong khi đó, một cuộc điều tra do tờ Asahi tiến hành hồi cuối tuần cho thấy tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Abe tiếp tục giảm 3 điểm so với tuần trước, xuống chỉ còn 28%, con số thấp nhất kể từ khi ông Abe nhậm chức hồi tháng 9/2006.

Liên minh cầm quyền Nhật Bản cần phải nắm được 64 ghế trong số 121 ghế trong cuộc bầu cử lần này để giữ vững ưu thế tại Thượng viện.

Tuy nhiên, ngay cả khi phe cầm quyền thất thế tại Thượng viện, ông Abe không nhất thiết phải từ chức. Bởi nếu chỉ thiếu vài ghế sau cuộc bầu cử, liên minh cầm quyền vẫn có thể duy trì quyền lực bằng cách lôi kéo những nghị sĩ tự do hoặc thuộc các đảng Bảo thủ nhỏ lẻ khác về phe mình.

Ngược lại, nếu để mất nhiều ghế thì điều đó cũng có nghĩa liên minh cầm quyền không thể trực tiếp ban hành các đạo luật đòi hỏi sự đồng thuận tại cả hai toà nghị viện, dẫn đến nguy cơ tê liệt chính trị và làm dấy lên những lời yêu cầu buộc ông Abe từ chức.

Hà Giang
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.