Vụ 'chợ' ma túy Thanh Nhàn : Y án tử hình và chung thân 13 bị cáo

Vụ 'chợ' ma túy Thanh Nhàn : Y án tử hình và chung thân 13 bị cáo
TP- Ngày 9/7, TANDTC đã tuyên y án tử hình đối với 3 bị cáo có vai trò chính trong vụ “chợ” bán lẻ ma túy Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Các bị cáo bị tuyên y án tử hình gồm Cao Thị Lan, Nguyễn Văn Sôi, Nguyễn Việt Phương, về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tòa phúc thẩm TANDTC cũng tuyên y án tù chung thân đối với 10 bị cáo, gồm: Vũ Tuyết Mai, Lê Minh Phương, Trần Thị Chinh, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc, Bùi Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Bắc Việt, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Diệu Lương.

Trong số 7 bị cáo nguyên là cán bộ  CA phường Thanh Nhàn và Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng (bị truy tố về hành vi nhận hối lộ để bao che tụ điểm ma túy), HĐXX phúc thẩm chỉ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vũ Tiến Dũng, từ 8 xuống còn 7 năm tù giam. Dũng được đánh giá đã thành khẩn, hợp tác với các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra và xét xử vụ án.

Ngoài ra, HĐXX phiên phúc thẩm quyết định thay đổi tội danh đối với bị cáo Trần Thị Đào, tuyên phạt bị cáo này 3 năm tù giam về tội không tố giác tội phạm. 

MỚI - NÓNG