Tử hình cựu cục trưởng quản lí dược và thực phẩm TQ

Tử hình cựu cục trưởng quản lí dược và thực phẩm TQ
TPO – Hôm nay 10/7, Tân Hoa Xã đưa tin ông Zheng Xiaoyu, cựu cục trưởng cục quản lí dược và thực phẩm Trung Quốc đã bị tử hình tại Bắc Kinh với tội danh nhận hối lộ và xao lãng nhiệm vụ.

Ông Zheng Xiaoyu, 62 tuổi bị Toà án Nhân dân Trung Quốc tuyên án tử hình ngày 29/5/2007 vì tội nhận hối lộ trị giá 6,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 850.000 Đô la) của 8 công ty nhằm phớt lờ quy trình kiểm tra thuốc và dược phẩm.

Ông Zheng từng giữ chức cục trưởng Cục quản lí dược và thực phẩm Trung Quốc trong thời gian từ năm 1998 đến 2005.

Sự kiện ông Zheng bị xử tử đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc kết án tử hình đối với một quan chức cấp cao kể từ năm 2000, đồng thời thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh trong cuộc chiến chống tham nhũng và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Tờ Tân Hoa Xã trích lời tuyên án của Toà án Nhân dân Trung Quốc: “Sự thiếu trách nhiệm trầm trọng của ông Zheng Xiaoyu trong quá trình thanh tra việc đảm bảo an toàn dược phẩm và sự thất bại trong việc thực hiện chu toàn nhiệm vụ đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với quyền lợi của nhà nước và nhân dân Trung Quốc, tác động rất xấu tới xã hội.”

Toà án cũng tuyên bố mặc dù ông Zheng đã nhận tội và nộp lại số tiền tham ô, nhưng chừng đó chưa đủ để giảm nhẹ mức hình phạt.

Bà Yan Jiangying, người phát ngôn của Cục quản lí dược và thực phẩm Trung Quốc, cho biết vụ án của ông Zheng mang lại tai tiếng cho cơ quan này. “Chúng tôi cảm thấy hổ thẹn trước trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng của một số ít quan chức. Tôi nghĩ chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận những bài học kinh nghiệm được rút ra từ vụ việc lần này.”

Thanh tra chống tham nhũng đã đưa ra những chứng cớ cho thấy ông Zheng và thuộc cấp vi phạm những quy định mới trong việc cấp giấy phép cho các công ty dược phẩm để được "lại quả".

Hành vi tham nhũng của ông Zheng đã dẫn đến hậu quả là rất nhiều loại dược phẩm đáng ra bị cấm hoặc thu hồi lại được cấp giấy phép lưu thông ngoài thị trường, trong đó có 6 loại thuốc giả. 

Hà Giang
Theo Chinadaily

MỚI - NÓNG