Việt Nam vào tứ kết! Cám ơn UAE!

Việt Nam vào tứ kết! Cám ơn UAE!
TPO - Dù để thua 1-4 trước Nhật Bản, nhưng ĐTVN vẫn lọt vào vòng tứ kết, bởi UAE đã bất ngờ thắng Qatar 2-1 vào phút bù giờ cuối cùng. Xin cảm ơn UAE vì đã... đưa VN lọt vào tứ kết Asian Cup 2007! >> Xem lại trận đấu tại đây.

>> Tứ kết Asian Cup: Việt Nam gặp Iraq, Nhật đụng độ Australia
>> Riedl muốn cảm ơn UAE, Osim thừa nhận VN xứng đáng vào tứ kết
>> Chùm ảnh: Hà Nội ăn mừng chiến tích lịch sử của ĐTVN
>> Chùm ảnh CĐV Việt Nam thua vẫn vui
>> Gửi lời chúc mừng của bạn tới tuyển VN tại đây
>> Bạn đọc nô nức chúc mừng tuyển VN

Việt Nam vào tứ kết! Cám ơn UAE! ảnh 1
Đội tuyển Việt Nam đã có ngày thi đấu kiên cường trước Nhật Bản. Ảnh: Hồng Vĩnh

Theo thông tin mới nhất, ba trụ cột ở hàng thủ là Như Thành, Huy Hoàng và thủ môn Hồng Sơn chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Đây là một tin tốt lành cho ĐTVN trước giờ xuất trận.

Trước trận đấu khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, đã thấy những khán giả đầu tiên có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình, hứa hẹn Mỹ Đình sẽ lại có một đêm chật kín.

Còn tại trung tâm báo chí, các phóng viên quốc tế cũng như chủ nhà cũng đã có mặt và sẵn sàng xung trận, cung cấp những thông tin mới nhất, chính xác nhất về trận đấu giữa ĐTVN với Nhật Bản.

Đội hình ra sân:

VN: Hồng Sơn; Quang Thanh, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Nhiên; Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, Vũ Phong, Minh Chuyên; Công Vinh.

Nhật Bản: Kawaguchi, Komano, Yuki Abe, Endo, Nakamura, Maki, Suzuki, Nakamura Kengo, Takahara, Kaji, Nakazawa

Như vậy, HLV Riedl quyết định chọn lối chơi chủ động phòng ngự cho ĐTVN khi đưa tiền vệ Minh Chuyên vào từ đầu, "hy sinh" con bài Thanh Bình, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với Qatar.

Theo quan sát của chúng tôi, khán đài sân Mỹ Đình chưa hoàn toàn phủ kín, nhưng phía ngoài còn rất nhiều người hâm mộ chuẩn bị vào sân.

Trong khi đó, HLV Osim quyết tâm chiến thắng khi tung ra với đội hình mạnh nhất. Hai ngôi sao Takahara và Nakamura đều có mặt trong đội hình xuất phát, dù trước trận đấu có thông tin hai cầu thủ này "bị ốm".

ĐTVN mang trang phục đỏ truyền thống, trong khi Nhật Bản cũng được mặc trang phục truyền thống áo xanh, quần trắng. Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, trận đấu giữa ĐTVN và Nhật Bản đã bắt đầu lúc 17:20.

Việt Nam vào tứ kết! Cám ơn UAE! ảnh 2
Khán giả đoàn kết cỗ vũ trận đấu đẹp. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hiệp 1

Phút 1, Nhật Bản giao bóng trước...

Mặc dù chủ động chơi phòng ngự, nhưng ĐTVN đang ép sân Nhật Bản.

Phút 6, ĐTVN dẫn 1-0. Từ tình huống phạt góc bên cánh trái của Tài Em, trong pha bóng lúng túng một cầu thủ Nhật Bản đưa bóng về lưới nhà, ĐTVN dẫn trước 1-0.

Phút 12, Nhật Bản gỡ hòa 1-1. Bóng được Nakamura lật từ cánh trái loại bỏ hàng hậu vệ ĐTVN, cầu thủ Maki lao vào đành đầu vào lưới trống khi thủ môn Hồng Sơn đã lỡ đà từ quả tạt trước đó.

Phút 18, Vũ Phong sút xa từ khoảng cách 25 mét chếch bên cánh trái, bóng đi chệch cột dọc khung thành Nhật Bản.

Phút 23, Minh Phương chuyền vượt tuyến cho Công Vinh băng xuống cánh trái, nhưng tiền đạo này đã rơi vào thế việt vị.

Phút 27, Takahara nhảy lên thoải mái đánh đầu, nhưng bóng đi chệch cột dọc bên phải của thủ môn Hồng Sơn.

Theo PV TPO từ SVĐ QK7, phút 41, Qatar mở tỷ số 1-0 trong trận đấu.

Bàn thắng do công tiền đạo Quitana từ chấm phạt đền

Phút 29, Quang Thanh ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài người Australia, ông Breeze, không cho ĐTVN hưởng phạt đền.

Phút 31, Nhật Bản nâng tỷ số lên 2-1. Trung vệ Huy Hoàng phạm lỗi sát vòng cấm bên trái, tiền vệ Endo sút bóng căng tung nóc lưới bên trái của Hồng Sơn.

Hiệp 1 kết thúc, ĐTVN tạm bị dẫn 1-2

Việt Nam vào tứ kết! Cám ơn UAE! ảnh 3
ĐTVN thi đấu kiên cường. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hiệp 2

Hiệp hai bắt đầu, ĐTVN tiếp tục chống trả những đường tấn công sắc nét của các cầu thủ Nhật Bản.

Phút 52, Nakamura sút xa sút xa tung lưới Hồng Sơn đưa Nhật Bản dẫn trước 3-1.

Trên sân SVĐ QK7, tỷ số UAE - Qatar lúc này hiện đang hòa 1-1. Alkas đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho UAE ở phút 60

Phút 55, Nakamura lại sút phạt từ khoảng cách 25 mét, bóng đi mép ngoài cột dọc bên trái của Hồng Sơn.

Phút 59, số 12 Maki đánh đầu cận thành đưa Nhật Bản dẫn trước 4-1

Lúc này, đội UAE đã gỡ 1-1, nếu tỷ số hòa được giữ nguyên, VN và Nhật Bản mặc nhiên vào bán kết.

Mặc dù ĐTVN đang bị dẫn 1-4, nhưng cả SVĐ Mỹ Đình đang ăn mừng và hô vang: UAE, UAE, sau khi đội bóng này gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với Qatar tại SVĐ QK7.

Tại SVĐ QK7, sau bàn gỡ hòa 1-1, các cầu thủ UAE chơi hưng phấn lên hẵn và liên tiếp vây hãm khung thành Qatar.

Phút 71, Takahara sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi trúng vị trí thủ môn Hồng Sơn.

Phút 75, tiền vệ Tấn Tài ra nghỉ, thay vào đó là hậu vệ Việt Cường. ĐTVN quyết định chơi phòng ngự trong những phút tiếp theo, để hạn chế bàn thua.

Phút 84, Nhật Bản sút phạt trực diện khung thành Việt Nam, nhưng bóng vọt xà trong gang tấc.

Chủ nhà đang bị dẫn 1-4, nhưng khán giả trên SVĐ Mỹ Đình đang chuẩn bị ăn mừng chiến tích lịch sử, bởi VN sẽ vào tứ kết nếu kết quả 1-1 trên sân QK7 được giữ nguyên.

Việt Nam vào tứ kết! Cám ơn UAE! ảnh 4
CĐV Việt Nam khi nghe tin UAE thắng Qatar giúp VN lọt vào từ kết. Ảnh: Hồng Vĩnh

Thưa các bạn, hôm nay dù thua song lại là một ngày vô cùng may mắn cho ĐT Việt Nam cùng hàng chục triệu trái tim người hâm mộ, bởi vào phút đá bù giờ cuối cùng trên SVĐ QK 7, UAE đã không những cầm hòa mà bất ngờ ghi thêm bàn thắng thứ hai vào lưới Qatar từ một tình huống đá phát vô cùng đẹp mắt. Xin cám ơn UAE!

Trận đấu đã kết thúc, VN thua 1-4 nhưng vẫn lọt vào tứ kết Asian Cup 2007 do Qatar bị UAE dẫn 2-1 trong trận đấu cùng giờ. Việt Nam có 4 điểm, xếp thứ hai sau Nhật bản (7 điểm). UAE (3 điểm) và Qatar (2 điểm) bị loại.

Xem lại các tình huống chính của trận đấu:

Clip trận UAE thắng Qatar 2-1:

Nhóm PV
Truyền về từ SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) và SVĐ QK7 (TP.HCM)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.