Vi phạm Luật giao thông sẽ bị cơ quan kiểm điểm

Vi phạm Luật giao thông sẽ bị cơ quan kiểm điểm
TP - Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên tục gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước tình trạng này, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về giải pháp kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông.
Vi phạm Luật giao thông sẽ bị cơ quan kiểm điểm ảnh 1
Từ 15/9/2007, người vi phạm pháp luật trật tự ATGT sẽ được thông báo về cơ quan, trường học, phường xã... để kiểm điểm, giáo dục. Ảnh: Phạm Yên

Tiền phong có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông xung quanh vấn đề này.

Nhiều người dân thấy lo lắng khi TNGT xảy ra liên tục thời gian gần đây, thưa ông?

Trước tình trạng gia tăng về số vụ TNGT, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 32 với những quy định mới nhằm kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông.

Theo đó, từ 15/9/2007, người điểu khiển mô tô, xe gắn máy trên các tuyến quốc lộ bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Và từ 15/12/2007, nếu đã đi mô tô, xe gắn máy ra đường (tất cả các loại đường) là phải đội mũ bảo hiểm.

Riêng với đối tượng học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi đi xe gắn máy, không có giấy phép lái xe cũng sẽ bị xử lý nghiêm từ 1/9/2007. Bộ GD&ĐT sẽ quy định trách nhiệm nếu hiệu trưởng các trường lơ là không thực hiện tốt quy định này.

Không những thế, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên...vi phạm pháp luật trật tự ATGT sẽ được thông báo về cơ quan, trường học, phường xã...để kiểm điểm, giáo dục.

Đáng lưu ý là, người điều khiển xe gắn máy chở quá số người quy định, đi vào đường ngược chiều, đường cấm, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT sẽ bị tạm giữ phương tiện 30 ngày trở lên.

Trường hợp, học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy sẽ bị tạm giữ phương tiện đến 90 ngày. Người đi bộ tham gia giao thông vi phạm cũng sẽ bị xử lý nghiêm chứ không như trước đây.

Sáu tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra 7.669 vụ TNGT (tăng 87 vụ so với cùng kỳ năm ngoái), làm chết 6.910 người (tăng 464 người so với cùng kỳ năm trước), bị thương 5.919 người.

Trong đó, TNGT đường bộ chiếm tỷ lệ cao nhất với 7.342 vụ, làm chết 6.683 người, bị thương 5.727 người. Tính trung bình, TNGT làm thiệt mạng gần 1.200 người hàng tháng.

Từ 1/1/2008, đình chỉ lưu hành ô tô hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe 3-4 bánh tự chế. Từ 1/1/2009, các phương tiện thủy nội địa không đăng ký, đăng kiểm sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Còn việc xử lý các “điểm đen” thì sao?

Bộ GTVT phải xóa bỏ khoảng 50% số đường đấu nối trái phép trước ngày 30/3/2009, hoàn thành việc cải tạo các “điểm đen” TNGT đã phát hiện trên quốc lộ trước ngày 30/11//2007.

Từ năm 2008, khi phát hiện những “điểm đen” TNGT, Bộ GTVT phải xử lý trong khoảng 90 ngày từ ngày hoàn tất hồ sơ. Thu hồi không thời hạn giấy phép lái xe cũng những tài xế nghiện ma túy. Các tài xế sẽ bị kiểm tra đột xuất về sức khỏe.

Những vụ TNGT nghiêm trọng giao thông xảy ra gần đây, nguyên nhân từ đâu?

Với đường bộ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vi phạm tốc độ, tránh vượt sai quy định. Với đường sắt, đường sông thì ý thức chấp hành giao thông vẫn rất kém.

Bộ Công an đã có văn bản triển khai giao cho công an cấp xã, thị trấn tham gia đảm bảo ATGT. Nghị định thay thế Nghị định 152 sẽ tăng chế tài xử phạt với những trường hợp vi phạm ATGT.

Dự kiến, ngày 22/7 tới, Chính phủ sẽ chủ trì một cuộc họp liên quan tới ATGT mà thành phần là Chủ tịch tỉnh, giám đốc sở GTVT, giám đốc công an 12 tỉnh có tỷ lệ TNGT tăng cao.

Đình Thắng
Thực hiện

MỚI - NÓNG