Vụ nâng điểm tại Bạc Liêu: Đề nghị truy tố 138 bị can

Vụ nâng điểm tại Bạc Liêu: Đề nghị truy tố 138 bị can
Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bạc Liêu vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân (KSND), đề nghị truy tố 138 bị can trong vụ án “nâng điểm năm học 2005-2006.

>> Khởi tố nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Bạc Liêu

Các bị can trong vụ án bị truy tố vì các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố 26 bị can trong, ngoài ngành giáo dục. Trong đó, ông Nguyễn Văn Tấn (nguyên Giám đốc Sở) bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ;

Ông Ngô Đoàn Nguyễn (nguyên Phó Giám đốc Sở) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;

Nguyễn Quốc Nghiêm, chuyển từ tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sang tội môi giới hối lộ; Nguyễn Hoàng Huy, chuyển từ tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang tội nhận hối lộ;

Lê Văn Phước tội chiếm đoạt tài sản; Phạm Minh Cảnh, chuyển từ tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi sang tội môi giới hối lộ;

Thái Nhật Trường, từ tội đưa hối lộ sang tội môi giới hối lộ; Lê Tiến Thịnh, Trần Văn Đồng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can còn lại trong vụ án bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ.

MỚI - NÓNG