2/3 dân Séc phản đối trạm radar của Mỹ

2/3 dân Séc phản đối trạm radar của Mỹ
TPO -  Theo kết quả khảo sát dư luận xã hội tháng Sáu của trung tâm điều tra CVVM, gần 2/3 dân Séc chống lại việc đặt căn cứ radar trong hệ thống đánh chặn hoả tiễn mà Mỹ dự định xây dựng tại Ba Lan và CH Séc.

>> Xung quanh quyết định của TT Putin ngừng thực hiện CFE
>> Gặp gỡ cấp cao Mỹ-Nga với chương trình nghị sự gai góc

2/3 dân Séc phản đối trạm radar của Mỹ ảnh 1

Hơn 1/4 ủng hộ và 3/4 những người được hỏi muốn tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này. Trong khi đó, lãnh đạo phe ODS chiếm đa số trong liên hợp cầm quyền tuyên bố tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề căn cứ radar của Hoa Kỳ trên lãnh thổ CH Séc là "thiếu trách nhiệm" khi quyết định đến những câu hỏi liên quan đến an ninh quốc gia.

Giám đốc phân ban Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Igor Nheverov thông báo tại Moscow rằng đến cuối tháng bảy này lần đầu tiên hai nhóm chuyên viên Hoa Kỳ và Nga trong lĩnh vực tự vệ chống hoả tiễn sẽ họp mặt.

Kế hoạch xây dựng các căn cứ nằm trong hệ thống phóng thủ chống tên lửa mà USA dự định đặt tại Ba Lan và CH Séc bị phía Nga kịch liệt phản đối. Thay vì Ba Lan và CH Séc, Moscow đã đề nghị Washinton cùng sử dụng hệ thống radar mà Nga đã có tại miền Nam Nga và Gabale trên lãnh thổ Azerbajzan.

David Nguyen
Từ CH SécT

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.