Bắt giam một cán bộ huyện tiếp tay cho đầu nậu 'ăn đất'

Bắt giam một cán bộ huyện tiếp tay cho đầu nậu 'ăn đất'
TPO - Ngày 26/7, Cơ quan điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CATPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Minh Trung để điều tra tội danh: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bắt giam một cán bộ huyện tiếp tay cho đầu nậu 'ăn đất' ảnh 1
Dương Minh Trung - Trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Hốc môn - Ảnh T.L

Nguồn tin của Tiền phong online cho biết, ông Dương Minh Trung (Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Hóc Môn, TPHCM) là người đã tiếp tay trong việc lập hồ sơ đền bù khống của dự án khu dân cư do Cty Xây dựng thương mại kinh doanh nhà Thành Phát (trụ sở tại khu phố 2, phường  Hiệp Thành, quận 12) làm chủ đầu tư.

2 dự án khu dân cư và dự án xây dựng cụm công nghiệp sạch được vợ chồng chủ doanh nghiệp Thành Phát là Trần Thị Hà và Hà Văn Hoà (đã bị bắt giam) xin đầu tư với diện tích 180.000 m2 ở xã Đông Thạnh, huyện Hốc Môn.

Vợ chồng Hòa đã không thỏa thuận với các hộ dân để đền bù mà lập 29 hợp đồng chuyển nhượng đất giả chữ ký của người dân rồi nhờ Dương Minh Trung ký xác nhận nhằm  hợp thức hóa việc bồi hoàn. Từ đây 2 dự án nói trên được  UBND TPHCM ra quyết định giao đất. 

Khi có đất, vợ chồng Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa mang thế chấp Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn để cho Cty Thành Phát vay 18 tỉ đồng, lãi suất 1,18% tháng và 3.000 lượng vàng SJC (tương đương với 24 tỉ đồng).

Tuy nhiên sau khi nhận số tiền và vàng nói trên vợ chồng Hà đã không mang đền bù cho dân và dùng cho các hoạt động triển khai dự án mà tiêu xài cá nhân. Khi cơ quan điều tra phát hiện, cặp vợ chồng này đã xài hết 10 tỉ đồng trong khoản vay nói trên . 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.