HLV đấu kiếm dùng dao sát hại người yêu cũ

HLV đấu kiếm dùng dao sát hại người yêu cũ
TP - Hôm qua (29/7), CA quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Long Giang (SN 1982, ở N1 tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy) về hành vi giết người.

Giang hiện là huấn luyện viên môn Kiếm quốc tế của Sở Thể dục thể thao TP Hà Nội. Nạn nhân vụ án mạng là chị Nguyễn Thị Phương (SN 1984, quê Thuận Thành, Bắc Ninh), SV năm thứ tư Đại học Ngoại thương và là bạn gái cũ của Giang.

Theo tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 28/7, Giang đến nơi thuê trọ của chị Phương ở tổ 2 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Tại đây, Giang gặp một người thanh niên, và được Phương giới thiệu đó là bạn trai của cô, đề nghị Giang không nên qua lại nữa. Giang lẳng lặng bỏ đi, ít phút sau quay lại, bất ngờ dùng dao đâm vào bụng cô bạn gái rồi bỏ chạy.

Chị Phương được đưa đi cấp cứu tại BV Giao thông vận tải, song đã tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng. Biết chị Phương tử nạn, rạng sáng 29/7, Phạm Long Giang đã ra CA quận Cầu Giấy đầu thú.

Được biết, Phạm Long Giang bắt đầu tham gia môn Kiếm quốc tế từ năm 2002, và nhanh chóng trở thành một trong những vận động viên xuất sắc của Hà Nội, có nhiều đóng góp ở các giải đấu kiếm trong nước và quốc tế.

Với những thành tích cá nhân, năm 2006 Giang được cử đi tu nghiệp môn Kiếm quốc tế ở Pháp và mới đây được Sở TDTT Hà Nội bổ nhiệm làm huấn luyện viên. CA quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ xử lý Phạm Long Giang về hành vi giết người.

MỚI - NÓNG