117 thí sinh đạt 27/30 điểm vẫn bị... trượt Đại học

117 thí sinh đạt 27/30 điểm vẫn bị... trượt Đại học
TPO - Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết: Trường đã họp và dự kiến phương án điểm chuẩn. Theo đó, khoa Bác sĩ đa khoa vẫn đứng đầu với điểm chuẩn dự kiến là 27,5 điểm.
117 thí sinh đạt 27/30 điểm vẫn bị... trượt Đại học ảnh 1
Đại học Y khoa Hà Nội

Như vậy, có 117 thí sinh đạt 27 điểm đăng ký vào khoa này đều bị trượt vì không được chuyển sang khoa khác của trường.

Năm nay, Đại học Y Hà Nội có 450 chỉ tiêu cho Khoa Bác sĩ đa khoa. "Chúng tôi không thể lấy điểm chuẩn của khoa này xuống 27 điểm, vì sẽ thừa nhiều chỉ tiêu" - Hiệu trưởng Nguyễn Lân Việt cho biết.

Các khoa Răng Hàm Mặt, Cử nhân Kỹ thuật y học dự kiến điểm chuẩn là 25 điểm, Y học cổ truyền dự kiến điểm chuẩn là 24,5 điểm, Cử nhân điều dưỡng dự kiến 23 điểm, Y học dự phòng dự kiến 22 điểm.

Đại học Y Hà Nội năm nay có tới 14 thí sinh đạt 29,5 điểm, 43 thí sinh đạt 29 điểm. Môn Toán có tới 167 bài được điểm 10, môn Sinh có 68 bài và môn Hoá là 24 bài được điểm 10.

Thủ khoa năm nay của Đại học Y Hà Nội là thí sinh Nguyễn Đăng Hoàn - Cựu học sinh trường THPT Hoài Đức A (Hà Tây) với 29,75 điểm (được làm tròn thành 30 điểm), trong đó môn Sinh và Toán, Hoàn đạt điểm 10, môn Hoá là 9,75 điểm.

MỚI - NÓNG