Ra mắt Chính phủ mới

Ra mắt Chính phủ mới
TPO - Sáng 2/8, Quốc hội đã công bố kết quả  bỏ phiếu phê chuẩn 5 Phó Thủ tướng và 22 thành viên Chính phủ khác. Các ông Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân đã được phê chuẩn vào chức Phó Thủ tướng.

>> Phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ra mắt Chính phủ mới ảnh 1
Chính phủ mới ra mắt Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Trong đó 2 vị  Phó Thủ tướng mới được phê chuẩn là các ông Hoàng Trung Hải (Bộ trưởng Bộ Công nghiệp) và ông Nguyễn Thiện Nhân (Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo).

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm được QH phê chuẩn kiêm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tạm kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo cho đến khi chuẩn bị được nhân sự thay thế.

QH cũng đã phê chuẩn 16 bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác. Trong Chính phủ nhiệm kỳ XII chỉ có một bộ trưởng là nữ (bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH), nhiệm kỳ trước có 3 bộ trưởng là nữ.

Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ XII trẻ nhất là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (48 tuổi), tiếp đến là ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việt Nam (50 tuổi).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ mới phát biểu nhậm chức ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

* Quốc hội cũng đã phê chuẩn các thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm 6 vị do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết  làm Chủ tịch; Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng làm Phó  Chủ tịch.Các Ủy viên gồm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng;  Phó Thủ tướng kiêm  Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm;  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; và     Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh.

Danh sách 5 Phó Thủ tướng và 22 thành viên Chính phủ được phê chuẩn

>> Tiểu sử các thành viên Chính phủ

Ông Nguyễn Sinh Hùng : Phó Thủ tướng (88,84% phiếu bầu hợp lệ).

Ông Phạm Gia Khiêm : Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao(96,35%).

Ông Trương Vĩnh Trọng : Phó Thủ tướng (83,98%).

Ông Hoàng Trung Hải : Phó Thủ tướng (72,62%).

Ông Nguyễn Thiện Nhân : Phó Thủ tướng (79,31%) kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (93,71%).

Đại tướng Phùng Quang Thanh : Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (98,17%)

Đại tướng Lê Hồng Anh : Bộ trưởng Bộ Công an (93,71%).

Ông Trần Văn Tuấn : Bộ trưởng Bộ Nội vụ (91,89%).

Ông Hà Hùng Cường : Bộ trưởng Bộ Tư pháp (95,13%) 

Ông Võ Hồng Phúc : Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư (80,53%)

Ông Vũ Văn Ninh : Bộ trưởng Bộ Tài chính (95,74%).

Ông Vũ Huy Hoàng : Bộ trưởng Bộ Công thương (91,89%)

Ông Cao Đức Phát : Bộ trưởng Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (94,93%)

Ông Hồ Nghĩa Dũng : Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (84,18%).

Ông Nguyễn Hồng Quân : Bộ trưởng Bộ  Xây dựng (92,29%)

Ông Phạm Khôi Nguyên : Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường (96,15%)

Ông Lê Doãn Hợp : Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (81,74%).

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân : Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (91,68%)

Ông Hoàng Tuấn Anh : Bộ trưởng Bộ  Văn hóa - Thể thao và Du lịch (87,22%).

Ông Hoàng Văn Phong : Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ (95,94%)

Ông Nguyễn Quốc Triệu : Bộ trưởng Y tế (83,57%).

Ông Giàng Seo Phử : Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (96,75%)

Ông Nguyễn Văn Giàu : Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (95,54%).

Ông Trần Văn Truyền : Tổng Thanh tra Chính phủ (93,91%).

Ông Nguyễn Xuân Phúc : Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, (93,31%).

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".