Điểm sàn khối A và B là 15, C là 14 và D là 13

Điểm sàn khối A và B là 15, C là 14 và D là 13
TPO - Chiều nay, 8/8, Hội đồng xác định điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 của Bộ GD&ĐT đã quyết định, mức điểm sàn khối A, B là 15 điểm, khối C: 14 điểm và khối D là 13 điểm. Trong khi đó năm ngoái, điểm sàn khối A, D là 13 điểm, khối B, C là 14 điểm.

Ở hệ cao đẳng, mức điểm sàn mỗi khối tương ứng giảm 3 điểm.

Như vậy, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, với mức điểm sàn 15 điểm, khối A có hơn 185.000 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của khối A là 109.000 sinh viên.

Với mức sàn 15 điểm, hơn 103.000 thí sinh dự thi khối B có cơ hội xét tuyển. Chỉ tiêu tuyển sinh của khối B năm nay là 19.648.

Ở khối C, với mức sàn 14 điểm, hơn 30.200 thí sinh nằm trong vùng xét tuyển đại học.

Trong khi đó, khối D, mức điểm sàn là 13, sẽ có  hơn 48.500 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.