Cổ phiếu FPT rớt nhanh : Ông Trương Gia Bình nói gì?

Cổ phiếu FPT rớt nhanh : Ông Trương Gia Bình nói gì?
"Lúc này cảm xúc của tôi buồn, vui, lo lắng lẫn lộn. Vui vì được trao đổi trực tiếp với các bạn. Nhưng vui ít, buồn nhiều vì tôi hiểu là cổ phiếu FPT đi xuống đã gây thiệt hại cho không ít cổ đông, trong đó có một phần trách nhiệm của chúng tôi". 
Cổ phiếu FPT rớt nhanh : Ông Trương Gia Bình nói gì? ảnh 1
Ảnh : Vnexpress

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT bộc bạch cùng độc giả trong buổi giao lưu trực tuyến trên Vnexpress.

- Là cổ đông của FPT nổi tiếng, tôi phải mua thương hiệu là tài sản vô hình của FPT với giá 627000 đồng/cổ phiếu, rồi bán đi lấy tài sản hữu hình là 217.000 đồng vì không thể tin nổi HĐQT FPT và cổ đông lớn bán thương hiệu để có siêu lợi nhuận trước mắt. Các ông có kế hoạch gì để lấy lại niềm tin ở những cổ đông như tôi? (Nguyen Quoc Tuan, 37 tuổi, Nqtuantam56@yahoo.Com)

- Cá nhân tôi xin chia sẻ với những thiệt hại của bạn. Kết quả kinh doanh của FPT rất tốt nhưng giá cổ phiếu lại xuống. Nghịch lý đó có rất nhiều nguyên nhân, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường chứng khoán VN còn rất non trẻ và có nhiều biến động. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích để tìm ra giải pháp. Về phần mình, tôi và những cộng sự của mình ở FPT khẳng định, chúng tôi không vụ lợi và sẽ nỗ lực hết mình vì quyền lợi của cổ đông và sự phát triển của công ty.

- Nghe nói Intel Capital đã gửi đơn tới HOSE để đăng ký bán hơn 3 triệu cổ phiếu và Intel đã thông báo cho quý ông về thông tin này? Các quý ông đã phổ biến lại cho các lãnh đạo FPT? Các lãnh đạo này đã xả bán cổ phiếu? Những điều trên đúng hay sai? (Vân Anh - TP HCM)

- Vì sở hữu dưới 5% nên theo luật định, Intel Capital không cần gửi đơn tới HOSE để đăng ký bán. Cho đến nay HĐQT FPT chưa bán bất kỳ một cổ phiếu nào.

- Vì sao cổ phiếu FPT rớt giá nhanh? (Hoài Linh, 24 tuổi, Hà Nội)

- Ngoài những nguyên nhân điều chỉnh giá chung của thị trường chứng khoán VN, có 3 nguyên nhân liên quan đến cổ phần FPT:
1) Các tin đồn không chính xác về FPT mà không được cải chính kịp thời.
2) TPG đăng ký bán một lượng lớn cổ phiếu FPT
3) 2 thành viên HĐQT đăng ký bán cổ phiếu FPT đúng dịp này (mặc dù chưa thực hiện)

Thị trường đã dạy cho chúng tôi bài học về tầm quan trọng của công tác quan hệ với các nhà đầu tư và chúng tôi sẽ nỗ lực làm tốt công tác này.

- Sau 3 ngày tăng giá, hôm nay giá cổ phiếu FPT lại xuống gần đụng sàn. Liệu cứ đà này giá cổ phiếu FPT có lên được không, thưa ông? (Le Toan Phong, 38 tuổi, 328/13 ton dan phường 4, quận 4, TP HCM)

- Không có một cổ phiếu nào chỉ có đi xuống hoặc chỉ đi lên liên tục.

- Tôi được biết ông Hoàng Minh Châu bán hơn 200.000 CP FPT để thu tiền về và góp vốn vào các công ty con. Như vậy ông Hoàng Minh Châu chắc được góp khoảng 20-30 tỷ vào ngân hàng, và phần còn lại vào công ty chứng khoán FPT và ngân hàng FPT. Điều này có đúng không? (Ngô Hiếu, Gia Lâm, Hà Nội)

- Anh Hoàng Minh Châu có đăng ký với UBCK để bán 225.000 cổ phiếu. Tôi được biết chủ yếu số tiền này anh Châu dự định dùng để trả nợ cá nhân và góp 4 tỷ đồng vào FPTS, 4 tỷ đồng vào FPTC. Khi cổ phiếu FPT xuống giá, anh Châu dừng việc này. Và mới đây anh Châu đã ký cam kết cùng các thành viên HĐQT FPT không bán đến hết 31/12.

- Ông có nói HĐQT FPT chưa bán bất kỳ một cổ phiếu nào. Nhưng thông tin trên báo chí thì thông báo ông Châu bán cổ phiếu. Vậy thực hư ra sao ? (Hoàng Hùng, 30 tuổi, Hà Nội)

- Đôi khi trên báo chí cũng có những thông tin chưa được kiểm chứng.

- Có thông tin trước khi bán cổ phiếu FPT, ông Hoàng Minh Châu xin từ chức? Điều này có đúng không? Có phải ông ấy bán vì tâm lý oán thán HĐQT không? (Nguyen Quy Trung. trung.nguyenquy@gmail.com)

- Chúng tôi đã đọc nhiều thông tin tương tự trên các diễn đàn. Chính những thông tin đồn thổi sai sự thật như vậy đã làm cho nhiều cổ đông nhỏ hoang mang, bán tháo cổ phiếu FPT và chịu nhiều thiệt hại.

- Thế còn tin ông Trương Đình Anh sẽ bán 800 nghìn cổ phiếu có đúng không? Nếu bán thì bao giờ ông ấy bán xong?(Tu Nguyen, Ha Noi, 40 tuổi)

- Đây cũng là tin đồn sai sự thật gây nhiễu thị trường. Nhân đây, tôi cũng thông báo luôn việc anh Nguyễn Thành Nam đã đăng ký bán 45.000 cổ phiếu FPT từ 28/6 đến 28/8 cũng sẽ không thực hiện.

- Nếu giá cổ phiếu FPT tiếp tục xuống, để bình ổn giá, Công ty FPT có kế hoạch mua lại cổ phiếu không và nếu mua lại thì mua bao nhiêu, vào thời điểm nào? (Le Thu Huong, 27 tuổi, Ha Noi)

- Khi cần thiết, chúng tôi sẽ mua.  

- Đã có lúc một vị phó Chủ tịch của FPT công bố bỏ vợ để chia tách số cổ phiếu, nhằm số lượng của mỗi nguời trong họ nắm giữ không quá 5% tổng số cổ phần FPT, từ đó có thể dễ dàng bán tháo mà không phải xin phép UBCK nhà nước trong bối cảnh dự án 112 bị giải tán và điều tra. Có sự liên quan của FPT với dự án này không và đây có phải là khổ nhục kế của vị phó chủ tịch HĐQT đó chăng?(Trần Hữu Quân, tranquan411@yahoo.com)

- Vừa qua rất nhiều người đã hỏi chúng tôi về ly hôn giả hay thật của anh Tiến. Tôi rất buồn phải xác nhận cuộc ly hôn này là thật.

- Đến thời điểm này, HĐQT FPT mới có động thái khôi phục niềm tin cho cổ đông FPT thì liệu có quá chậm, khi giá FPT đã giảm gần 3 tháng nay thưa ông? (Quân, 23 tuổi,TP HCM)

- Sự phê phán của bạn là xác đáng. Nếu như có thể được làm lại, tôi sẽ tiến hành cuộc giao lưu này sớm hơn.

- Các ông có cảm giác bị lừa trong việc tìm kiếm đối tác chiến lược hay không khi họ bán khá sớm cổ phiếu ngay sau lúc được giải tỏa hạn chế. Họ đưa FPT vào canh bạc chứ không có ý định hợp tác? Điều này đúng hay sai? (Xuân Hà, Hà Tây, 33 tuổi)

- Tiêu chí chọn của chúng tôi là ai có thể giúp FPT toàn cầu hóa, ai có thể giúp VN đưa sản phẩm và dịch vụ của mình ra quốc tế thì đó là đối tác chiến lược. TPG và Intel đáp ứng những yêu cầu đó. Cụ thể là sau khi ký kết, tên tuổi của FPT cũng như của VN đã được nhắc đến trên các báo như NY Times, Wall Street Journal.

TPG đã giới thiệu cho FPT các khách hàng phần mềm, giúp FPT mở rộng thị trường tại Mỹ và TPG cũng đã xác nhận định hướng mới mở rộng sang lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bất động sản của FPT là xu hướng phát triển.

Ngoài ra, chúng tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm toàn cầu hóa. Vivek Paul, một lãnh đạo của TPG và nguyên là Tổng giám đốc tập đoàn Wipro, đã chuyển giao cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm bổ ích trong xuất khẩu phần mềm.

Intel đang bàn với chúng tôi về việc làm phần mềm nhúng cho Intel và sắp tới sẽ phối hợp tổ chức Ngày Intel Technology tại Việt Nam. TPG đã bán một phần cổ phiếu FPT, nhưng TPG và Intel vẫn tiếp tục là đối tác chiến lược của chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi vươn ra toàn cầu.

- Ông đã làm gì khi giá cổ phiếu FPT rớt thê thảm trong thời gian qua, hay đó là chuyện của các nhà đầu tư và ông chỉ có trách nhiệm điều hành doanh nghiệp?(Tiến Nam, Hà Nội, 32 tuổi)

- Công ty FPT vừa được niêm yết. Thời gian quá ngắn để tôi có thể nhận thức đầy đủ nhiệm vụ của người đứng đầu. Bây giờ thì tôi hiểu rằng, ngoài việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt ra, còn rất nhiều những việc quan trọng khác nếu không được quan tâm đúng mức sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và gây thiệt hại cho các cổ đông.

- Tôi muốn hỏi, cổ phiếu của FPT giảm liệu có sự can thiệp của nhà đầu tư nước ngoài? (Hieu, 26 tuổi, Hanoi)

- Không loại trừ.

- Tại sao ông Nam, ông Châu hoãn bán cổ phiếu nhưng HĐQT không thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng? (Nguyen Dinh Phuoc, 38 tuổi, TP HCM)

- Tin này đã được công bố trên website: www.fpt.com.vn.

Tôi và một số bạn bè đang giữ rất nhiều cổ phiếu FPT, xin ông cho biết về thông tin tập đoàn Intel đang giữ 7,6 triệu cổ phiếu FPT đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu trong thời gian tới là chính xác không? (Hoàng Trâm, Hải Phòng, 25 tuổi)

- Intel Capital chưa bao giờ nắm giữ 7,6 triệu cổ phiếu FPT, số chính xác là 3,75 triệu cổ phiếu.

- Khi cổ phiếu FPT đang rớt giá thì những thông tin về hoạt động kinh doanh lại tốt nhất từ trước đến nay. Điều này có thể hiểu là động thái PR quá lộ liễu nên những con số kết quả kinh doanh sẽ không còn nguyên mức độ tin cậy. Ông có cho rằng đây là cách làm thông minh nhất hay không? Hay là các ông không còn cách nào khác ngoài những công việc mang tính lý thuyết và khuôn phép đó (Anh, 32 tuổi, TPHCM)

- Đó là những thông tin chính xác. Chúng tôi không chỉ gửi thông tin này cho báo chí mà đã gửi báo cáo chính thức tới UBCKNN. Những thông tin này đang được Công ty Kiểm toán KPMG đánh giá.  

- Tôi xin chia sẻ và thông cảm với cá nhân ông trong vai trò Chủ tịch FPT rất nhiều sóng gió. Xin cho hỏi ông sẽ ở lại với FPT tới chừng nào? (Nguyen Dang Thong, 35 tuổi, 54a Nguyen Van Lac, Phuong 19, Quan Binh Thanh)

- Là thành viên trong nhóm sáng lập FPT và trải qua bao sóng gió, khó khăn để có một FPT ngày hôm nay, FPT đã trở thành máu thịt của tôi, tôi sẽ gắn bó với nó suốt đời.

- Trước đây FPT University không thuộc 100% sở hữu của FPT, và giờ thì lại thuộc 100% sở hữu của FPT? Xin ông cho biết ai được sở hữu cổ phần của FPT University trước đây? Vì sao họ bán lại cho FPT? Các ông đã thuyết phục gì hay ép buộc gì họ không? (Nguyen Quy Trung. trung.nguyenquy@gmail.com)

- Đào tạo CNTT là lĩnh vực truyền thống của FPT và là lĩnh vực thành công. Các cổ đông sáng lập Đại học là lãnh đạo FPT đã tự nguyện chuyển lại nguyên giá cho công ty FPT.

- Điều gì có thể đảm bảo FPT sẽ không làm tương tự với các công ty con hiện tại của FPT là FIS, FMB, FDC và FPT University? Tôi lo sợ một ngày các quý ngài dùng chiêu bài “Kim Thiền Thoát Xác” để lại cho các lớp cổ đông chúng tôi một FPT rỗng tuếch chỉ sở hữu 10-20% ở các công ty, còn các quý ông sở hữu phần lớn cổ phiếu ở tất cả các công ty con đó?(Thanh Xuân, TP HCM, 37 tuổi)

- Các công ty truyền thống của FPT như FIS, FDC, FMB, FPT University là niềm tự hào của chúng tôi, là nền tảng của tập đoàn FPT. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đẩy mạnh phát triển các công ty này, đem lại quyền lợi cho cổ đông. Trước mắt chúng tôi không có ý định thay đổi mô hình sở hữu của các công ty trên. Trong trường hợp nếu có thay đổi, mọi cổ đông FPT được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu.

- Đề nghị ban quản trị có kế hoạch cho việc bán ra cổ phiếu của các thành viên trong ban quản trị và nghiên cứu thời điểm nào bán là thuận lợi nhất cho sự đầu tư của các cổ đông (đừng để vì một người mà làm ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi). Nên bán ra rải rác, không nên tập trung bán vào một thời điểm với khối lượng quá lớn gây tâm lý hoang mang cho các nhà đầu tư. (Anh Minh, hhha@yahoo.com)

- Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của bạn Anh Minh. Rút kinh nghiệm trong trường hợp vừa rồi, HĐQT FPT thống nhất không ai bán ra trước 31/12/2007 và vào các thời điểm có thể dẫn đến sự biến động xấu về giá cổ phiếu. Trong trường hợp có bán ra thì sẽ có tổ chức.

- Lý do để ông lên phỏng vấn trực tuyến có phải là để kêu gọi lòng tin đã phần nào bị mất của công chúng dành cho FPT? Bản thân ông có tin vào các cộng sự của mình trong HĐQT không, những người đã tham gia vào "cuộc tháo chạy cổ phiếu" trong thời gian qua, góp phần vào sự sụt giảm thê thảm của FPT trên thị trường? (Duongphong, 34 tuổi, Hanoi)

- Cuộc phỏng vấn trực tuyến hôm nay là trách nhiệm mà lẽ ra tôi phải làm ngay sau khi công ty được niêm yết. Nhiệm vụ chính của tôi hôm nay là cung cấp các thông tin chính xác, đầy đủ cho các nhà đầu tư, để giải tỏa tin đồn thất thiệt xung quanh công ty FPT. Tôi tin tưởng vào các thành viên của HĐQT bởi lẽ, họ là những người đã cùng tôi vượt qua rất nhiều những khó khăn những thời điểm gay go, vất vả. Họ gắn bó với Công ty FPT như chính gia đình họ.

Tôi khẳng định "cuộc tháo chạy cổ phiếu" của các thành viên HĐQT chỉ là tin đồn thất thiệt. 

- Mang danh tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam mà doanh thu chính là phân phối điện thoại và bán máy tính, trong khi doanh thu về xuất khẩu phần mềm thua xa TMA và PSV. Liệu FPT có chiến lược rõ ràng gì không trong việc tăng trưởng xuất khẩu phần mềm? (Lê Khắc Huy, sherlockhuy@yahoo.com)

- Rất là không hợp lý khi đánh giá FPT trên cơ cấu doanh thu. Nên đánh giá trên cơ cấu lợi nhuận. Năm 2006, tỷ trọng lợi nhuận từ phần mềm và dịch vụ là 47% trong khi đó điện thoại di động chỉ chiếm 27%. Riêng về xuất khẩu phần mềm, FPT hiện nay đứng đầu cả nước. Trong 2 năm vừa qua, lợi nhuận từ xuất khẩu phần mềm đạt tương ứng là 3M, 5M và dự kiến trong năm nay đạt 10M USD.

- Tôi và một số bạn bè đang nắm giữ một số lượng CP FPT. Bản thân tôi thật sự không muốn bán nhưng bạn bè tôi đang mất lòng tin. Xin ông cho một lời khuyên lúc này ! (Nguyễn Anh Khoa, 28 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội)

- Tôi hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với bạn và các bạn khác thì bạn sẽ có sự lựa chọn chính xác cho sự đầu tư của mình.

- Tôi có cảm giác FPT đang kinh doanh, buôn bán máy tính, linh kiện và điện thoại di động nhiều hơn là một tập đoàn phát triển về CNTT đúng nghĩa. Hàm lượng chất xám trong công việc của các bạn ngày càng giảm sút. Ông có nghĩ như vậy không? (Linh, 23 tuổi, HN)

- Cùng với toàn cầu hóa, chất lượng cũng như hàm lượng chất xám trong các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin của FPT ngày càng cao. Đội ngũ kỹ sư phần mềm, công nghệ thông tin của chúng tôi đã đạt tới con số khoảng 5.000 người trên hơn 8.000 cán bộ nhân viên của tập đoàn. Cụ thể, phần mềm và dịch và là hai mảng đóng góp lợi nhuận cao nhất trong các hướng kinh doanh của FPT.

- Chào Ông Trương Gia Bình. Tôi là nhà đầu tư, rất quan tâm tới cổ phiếu của FPT. Vừa rồi tôi có đọc bài phân tích của công ty quản lý quỹ VinaCapital. Tôi thấy trong bài phân tích này dường như FPT đã thuê VinaCapital viết báo để quảng cáo về mình đúng hơn là phân tích khả năng kinh doanh của FPT. Trân trọng cảm ơn (Trần Hoàng Hiệp,softtech_vn@yahoo.com)

- Bạn có tin là một tổ chức tài chính sống bằng uy tín của mình lại có thể hành động như vậy không?

Nghe nói nhiều nhân viên FPT giờ đã trở thành tỷ phú và không còn động lực phấn đấu, làm việc. Thực tế như thế nào? (Hà Thanh, jaunjeunjolie@yahoo.com)

- Tôi cũng lo về việc này, tuy nhiên kết quả kinh doanh vượt trội 6 tháng đầu năm 2007 đã làm bớt nỗi lo của tôi. Vì thiếu sự nỗ lực của tất cả mọi người thì sẽ không có kết quả như vậy.

- Cháu đang là một sinh viên của trường Đại học FPT nhưng tình hình cổ phiếu FPT làm mọi người lo ngại. Cháu muốn hỏi chú tình hình đó có ảnh hưởng gì tới tương lai của Đại học FPT hay không? (Nguyễn Tấn Hùng, 24 tuổi, Tanhung@sing-insc.Com)

- Hùng yên tâm, chuyện này không có gì ảnh hưởng đến tương lai của Đại học FPT. Em cứ cố gắng học tập và rèn luyện tốt hơn nữa.

- Thưa ông Bình, ông rất nổi tiếng và thành công. Vậy FPT có tiếp tục thành công nếu thiếu ông? Tôi rất lo cho cổ phiếu của tôi khi ông chuyển quyền lãnh đạo cho người khác trong tương lai (Tony, 45 tuổi, Japan)

- Cảm ơn Tony. Việc xây dựng các thế hệ lãnh đạo để đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững của doanh nghiệp là vấn đề được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, FPT đã chú trọng đào tạo cán bộ lãnh đạo từ những cá nhân xuất sắc nhất của mỗi thế hệ. Họ được đào tạo, được thử thách, gánh những trọng trách và đã thành công. Tôi tin tưởng rằng FPT sẽ tiếp tục phát triển hôm nay và cả trong tương lai khi tôi không còn ở cương vị cao nhất.

- Là người "giàu nhất Việt Nam", ông có dự định làm từ thiện như Bill Gate không? (Võ Kiều Trang, vkieutrang@yahoo.co.uk)

- Đã từ lâu tôi suy nghĩ về trách nhiệm của một doanh nhân đối với cộng đồng. Người Việt có truyền thống lá lành đùm lá rách, tôi nghĩ rất nhiều về những em bé không có điều kiện học hành, không có tủ sách để đọc. Tôi được như ngày nay là nhờ rất nhiều vào việc đam mê học hành và đọc sách. Sau khi công ty FPT niêm yết, tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc này. Tôi dự định sẽ đóng góp xây dựng các trường học và thư viện ở các làng quê còn nhiều khó khăn.

- Tôi có xem lại danh sách ban kiểm soát FPT và HĐQT FPT rất ngạc nhiên là không có ai không ăn lương của FPT? Các ông không tin người ngoài hay các ông có điều gì cần giữ kín và bí mật nên không muốn có sự tham gia của những nhân sự mà các ông không kiểm soat họ bằng tiền lương? (Quy Trung, Hà Nội, 27 tuổi)

- BKS do Đại hội cổ đông bầu ra từ những người có đủ tư cách theo luật định. Chúng tôi hiểu rằng đối với công ty đại chúng, minh bạch là ưu tiên số một. Chính vì vậy chúng tôi đã ký hợp đồng với các tổ chức hàng đầu thế giới như công ty kiểm toán KPMG và công ty xếp hạng định mức tín nhiệm Moody's.

- Cho cháu hỏi lương của chú bây giờ là bao nhiêu? (Vân Anh, 26 tuổi, Hà Nội)

- Lương của Tổng giám đốc FPT là 60,6 triệu đồng/tháng. 

- Tôi không rành về cổ phiếu, nhưng tôi rất ngưỡng mộ ông và FPT. Tôi xin phép được hỏi là theo ông thì sau buổi phỏng vấn ngày hôm nay liệu cổ phiếu FPT có lên trở lại không? Tôi có cảm giác những thông tin ông đưa ra từ đầu buổi phỏng vấn đến giờ vẫn chưa làm cho các cổ đông FPT yên tâm. (Ngoc Toan, 29 tuổi, Hai Duong)

- Xin cảm ơn các tình cảm của bạn đã dành cho tôi và Công ty FPT. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng xứng đáng với niềm tin của các cổ đông.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.