Hôm nay, giá xăng có thể giảm 500 đồng/lít

Hôm nay, giá xăng có thể giảm 500 đồng/lít
TP - Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã thống nhất sẽ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giảm giá bán lẻ xăng khoảng 500 đồng/lít (một nguồn tin cho biết việc này có thể được quyết định vào hôm nay, 14/8). 

>> Có thể xem xét giảm thuế tiếp một số mặt hàng nhập khẩu

Hôm nay, giá xăng có thể giảm 500 đồng/lít ảnh 1
Ông Nguyễn Đồng Tiến

Trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đang “bám sát” tốc độ tăng trưởng kinh tế, cũng như diễn biến đáng quan tâm của lạm phát, Chính phủ đã tổ chức một cuộc họp bàn để tìm kiếm các giải pháp bình ổn giá.

Chiều qua (13/8), một ngày sau cuộc họp bàn nêu trên, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo để công bố những giải pháp của Chính phủ, trong đó nhấn mạnh đến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là:

Thực hiện bằng được việc kiềm chế tốc độ tăng CPI, sao cho tốc độ tăng CPI thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng đầu năm đã tăng 6,19% so với tháng 12/2006, mặc dù 7 tháng qua tốc độ tăng giá vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng và không có đột biến về giá xảy ra, tuy nhiên chỉ số CPI tăng cao như trên là đáng phải quan tâm và không thể chủ quan trước diễn biến của lạm phát.

“Cần phải tổ chức rút kinh nghiệm về công tác điều hành trong 7 tháng qua” - Ông Trần Xuân Hà nói.

Được biết, tại cuộc họp bàn của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ rõ: “Nếu các Bộ, ngành điều hành năng động và linh hoạt hơn, nhất là thường xuyên cân đối cung – cầu và tổng phương tiện thanh toán thì sẽ hạn chế tốt hơn mức tăng giá trong những tháng qua”.

Về tình hình thực hiện Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ (về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường), ông Trần Xuân Hà cho biết:

“Với các quyết định giảm thuế suất thuế nhập khẩu của 12 nhóm hàng mà Bộ Tài chính đã ban hành, tuy có làm giảm thu ngân sách Nhà nước 5 tháng còn lại khoảng 1.000 tỷ đồng, nhưng sẽ góp phần lập lại cân đối cung cầu, góp phần giảm giá vốn nhập khẩu và tạo sức ép cạnh tranh với hàng sản xuất trong nước”.

Những giải pháp mới nhất của Chính phủ để bình ổn giá, được ông Trần Xuân Hà công bố, bao gồm:

Bộ Tài chính đã quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên Bộ và triển khai các đoàn kiểm tra giá thép, giá gas, giá sữa từ ngày 14/8 tại một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang bán hàng hóa có mức giá cao;

Tổng cục Hải quan đã cải tiến các thủ tục sẵn sàng thông quan ngay trong ngày đối với các loại thực phẩm và một số hàng tiêu dùng thiết yếu nhậu khẩu về để tăng cung cho thị trường;

Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Công Thương cùng các Bộ tiến hành ngay việc rà soát, kiểm tra cân đối cung - cầu hàng hoá dịch vụ, trước mắt là từ ngày 13/8 cùng Bộ NN&PTNT rà soát cân đối cung - cầu về lương thực, thực phẩm, phân bón, muối; Tạm giữ ổn định giá bán các loại dầu: diesel, dầu hỏa, dầu mazút.

Đồng thời Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã thống nhất sẽ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giảm giá bán lẻ xăng khoảng 500 đồng/lít (một nguồn tin cho biết việc này có thể được quyết định vào hôm nay, 14/8), giữ ổn định giá bán điện (từ ngày 1/7/2008 mới điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ 842đ/Kwh lên 890đ/Kwh);

Đề nghị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lùi thời điểm thực hiện cơ chế giá thị trường để giữ ổn định giá bán than cho 4 hộ tiêu dùng lớn (xi măng, phân bón, giấy, điện); Bộ Thông tin và Truyền thông giữ ổn định giá bưu chính và thực hiện giảm giá cước thuê kênh trong quý III/2007.

Tại cuộc họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cho biết: “Thông qua việc bán tín phiếu NHNN, NH đã rút tiền từ lưu thông về gấp 7,8 lần so cùng kỳ năm 2006, để đảm bảo trung hòa với lượng cung tiền ra lưu thông gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2006, bằng 63% mức cung ứng tiền cả năm theo kế hoạch để mua 9,1 tỷ USD nhằm tăng dự trữ ngoại tệ của Nhà nước.

Vì thế đã hạn chế sức ép tăng giá đồng VN, góp phần ổn định tỷ giá, bình ổn thị trường ngoại hối và không làm tăng giá vốn nguyên liệu nhập khẩu đầu vào”. Ông Nguyễn Đồng Tiến đã đưa ra thông tin đáng chú ý là, tổng dự trữ ngoại hối Nhà nước tính theo tuần nhập khẩu đã tăng từ mức 13,6 tuần vào thời điểm cuối năm 2006 lên mức gần 20 tuần vào thời điểm cuối tháng 7/2007.

Kết thúc cuộc họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định 3 vấn đề: “Thứ nhất, hiện tiềm lực của đất nước chúng ta đảm bảo sẽ không có tăng giá đột biến; Thứ hai, từ nay đến cuối năm Chính phủ sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đồng bộ để giữ giá, giảm giá; Thứ ba, đảm bảo mức lạm phát năm nay không thể ở mức hai con số”. 

MỚI - NÓNG