Các cô dâu Việt ở Hàn Quốc cần liên hệ với Đại sứ quán VN

Các cô dâu Việt ở Hàn Quốc cần liên hệ với Đại sứ quán VN
Các cô dâu Việt tại Hàn Quốc khi bị gia đình nhà chồng đối xử tệ bạc cần liên hệ khẩn cấp với Đại sứ quán VN ở thủ đô Seoul để nhận được sự hỗ trợ.

>> Bi kịch của cô gái nghèo hiếu thảo làm dâu xứ Hàn

Đó là khẳng định của ông Phạm Hữu Chí, tham tán công sứ Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc, sau sự kiện cô Huỳnh Mai (20 tuổi, quê ở Kiên Giang) bị người chồng Hàn Quốc đánh đập đến chết.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại ngày 13-8, ông Phạm Hữu Chí cho biết:

- Đại sứ quán đã xây dựng cơ chế hỗ trợ các cô dâu Việt tại Hàn Quốc. Khi các cô dâu Việt bị bạo hành liên hệ với Đại sứ quán, chúng tôi sẽ thông báo cho Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, chính quyền địa phương và cảnh sát tại khu vực họ đang định cư để nhờ can thiệp.

Địa chỉ Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc là 28-58 Samchong-Dong, Chongno-Ku,110-230, SEOUL. Website tiếng Việt của Đại sứ quán có địa chỉ là http://www.vietnamembassy-seoul.org/vi.

Trang chủ của website có mục Liên hệ với Đại sứ quán, trong đó có các thông tin về số điện thoại: (822) 739 2065; 738 2318, số fax: 739 2064; 738 2317 và địa chỉ email: vndsq@yahoo.com.

Những cô dâu Việt cần sự giúp đỡ có thể gọi điện thẳng đến số điện thoại của bộ phận lãnh sự: (822) 734 7948.

Đồng thời, Đại sứ quán cũng có sự phối hợp với nhiều tổ chức nhân đạo chuyên hỗ trợ phụ nữ nước ngoài tại Hàn Quốc để họ có thể can thiệp, giúp đỡ các cô dâu Việt.

Trên thực tế, trong thời gian gần đây một số cô dâu Việt gặp hoàn cảnh khó khăn đã chủ động gọi điện đến Đại sứ quán và đã được giải quyết giấy tờ để về nước.

Hiện tại, trên bản tiếng Việt của website Đại sứ quán có công bố đầy đủ địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email để những người cần giúp đỡ liên hệ. Các cô dâu Việt khi gặp khó khăn hãy gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của bộ phận lãnh sự Đại sứ quán.

Đại sứ quán đã phản ứng thế nào về vụ cô Huỳnh Mai bị sát hại?

- Điều đáng tiếc là cô Huỳnh Mai đã không liên hệ với Đại sứ quán. Chúng tôi chỉ biết được vụ việc sau khi báo chí Hàn Quốc công bố lá thư của cô Huỳnh Mai.

Lúc đó chúng tôi đã chính thức đề nghị Bộ Ngoại giao và cảnh sát Hàn Quốc điều tra vụ việc. Gia đình cô Huỳnh Mai tại VN đã ủy quyền cho sứ quán tổ chức hỏa táng thi hài của nạn nhân.

Hiện tại tro thi hài của cô Huỳnh Mai vẫn được bảo quản tại Cheonan. Chúng tôi đang đề nghị Bộ Ngoại giao giải quyết thủ tục để đưa tro thi hài của cô Mai về nước.

Tuy nhiên, chủ trương của Đại sứ quán vẫn là chờ cảnh sát Hàn Quốc điều tra tận gốc vụ sát hại cô Mai, xác định rõ tội danh của người chồng là ông Jangamuke mới chuyển tro thi hài cô Mai về nước.

Xin ông cho biết hoàn cảnh của các cô dâu Việt tại Hàn Quốc nói chung?

- Hiện tại ở Hàn Quốc ước tính có 15.000-17.000 cô dâu Việt. Họ sống rải rác tại nhiều tỉnh thành, nhưng phần lớn là ở khu vực nông thôn.

Theo khảo sát của Đại sứ quán, cũng có cô dâu Việt sang Hàn Quốc có cuộc sống khá giả, ổn định. Tuy nhiên, phần lớn là sống trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

Một vấn đề nữa là phần lớn các cô dâu Việt có trình độ khá hạn chế, do đó thường bị cô lập và thiếu sự liên hệ với bên ngoài.

Hiện tại, Đại sứ quán không thể nắm được thông tin về toàn bộ số lượng cô dâu Việt bởi phần lớn trong số họ sang Hàn Quốc qua các trung tâm môi giới hôn nhân tư nhân.

Khi đi sang họ xin visa từ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM nên không thông báo cho Đại sứ quán. Chỉ đến hai năm sau khi định cư, đến thời điểm cắt quốc tịch họ mới liên hệ với Đại sứ quán.

Cảm ơn ông.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG