Cháy trạm biến áp 500 KV, 6 tỉnh miền Trung mất điện

Cháy trạm biến áp 500 KV, 6 tỉnh miền Trung mất điện
TP - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra lúc 15 giờ 50 chiều qua (18/8) tại Cty Truyền tải điện 2 (PTC 2) thuộc phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng làm 6 tỉnh thành miền Trung bị cúp điện hơn 1 tiếng đồng hồ. Thiệt hại hiện chưa thể thống kê.
Cháy trạm biến áp 500 KV, 6 tỉnh miền Trung mất điện ảnh 1
Hiện trường vụ cháy

Lúc 16 giờ 15 tại hiện trường vụ cháy từng cuộn khói đen kịt bốc cao trong tiết trời mưa tầm tã. Hàng trăm người dân lân cận đứng chật kín ngoài cổng PTC 2 xem diễn biến vụ cháy.

Lực lượng PCCC Công an TP Đà Nẵng đã có mặt, kịp thời triển khai lực lượng đối phó với vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Lửa cháy rừng rực ngay tại trạm biến áp 500KV. Lửa càng lúc càng bốc cao khiến cả một vùng sáng rực, khói đen che kín một góc trời. Trạm biến áp 500KV gồm 3 máy biến áp AT2 A, B và C thì máy AT2B bốc cháy ngùn ngụt, có nguy cơ lan sang cả 2 máy bên cạnh.

Thượng tá Nguyễn Phong, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC (CA Đà Nẵng) - người trực tiếp chỉ huy dập tắt hỏa hoạn, cho biết: “Chúng tôi nhận được tin báo lúc 16 giờ 4 phút, ngay lập tức triển khai hết tất cả 10 xe hiện có ở trung tâm và 60 cán bộ chiến sĩ để chữa cháy. Đến 17 giờ 10, sau hơn 1 giờ đám cháy đã được dập tắt”.

Đại uý Nguyễn Thành Nam,  cán bộ tham mưu kỹ thuật Phòng cảnh sát  PCCC  cho biết thêm: “Bên trong máy biến áp chứa đến 24 tấn dầu chuyên dụng nên chúng tôi phải dùng đến 360 lít hóa chất chống cháy. Nếu không sẽ xảy ra cháy dây chuyền 3 máy AT 2, lúc đó, thiệt hại rất lớn”.

Cháy trạm biến áp 500 KV, 6 tỉnh miền Trung mất điện ảnh 2
Hiện trường vụ cháy

Theo một cán bộ kỹ thuật PTC 2, ba máy AT 2 A,B và C của trạm biến áp 500KV chính là 3 pha điện 150 x 3 KV3, có nhiệm vụ trung chuyển từ mạng lưới 500KV xuống 2 trạm 220KV và 110KV. Cả 3 máy này được đưa vào hoạt động năm 1994.

Thượng tá Nguyễn Phong cho biết: “Vì máy biến áp bị cháy nên điện bị cúp khiến lúc đầu lực lượng PCCC không thể hút trực tiếp mà phải quay đầu xe xuống Hòa Thọ (điểm cấp nước cách khoảng 5km) để lấy nước”.

Cách đây chưa đầy 1 tháng, Tổng cục Cảnh sát PCCC và CA Đà Nẵng xuống kiểm tra, ghi nhận hệ thống chữa cháy tự động của trạm biến áp 500KV đã quá hạn sử dụng.

Bên cạnh lực lượng cảnh sát,  quân khu V cũng điều động 2 xe tham gia cứu hoả. Vụ cháy đã khiến 6 tỉnh thành là Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, TT Huế, Quảng Trị, Quảng Bình bị cúp điện trong 1 giờ đồng hồ.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó giám đốc PTC 2 cho biết: “Hiện tại, chúng tôi chưa thống kê được thiệt hại do vụ cháy gây ra. Thời gian tới, sẽ điều động 1 máy biến áp AT2 từ miền Nam ra thay thế”. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG