Vụ Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau 'đồng ý' bỏ lọt tội phạm:

Bí thư Tỉnh ủy 'đồng ý' bỏ lọt tội phạm: UB Kiểm tra Trung ương Đảng vào cuộc

Bí thư Tỉnh ủy 'đồng ý' bỏ lọt tội phạm: UB Kiểm tra Trung ương Đảng vào cuộc
TP - Theo nguồn tin riêng của Tiền phong, một vụ chức năng của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng đang kiểm tra việc ông Võ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - can thiệp quá sâu vào công việc của cơ quan tố tụng.

>>Bí thư Tỉnh ủy 'đồng ý' bỏ lọt tội phạm

Bí thư Tỉnh ủy 'đồng ý' bỏ lọt tội phạm: UB Kiểm tra Trung ương Đảng vào cuộc ảnh 1
Các bị cáo của vụ án Camimex trong phiên tòa phúc thẩm xét xử tại Cà Mau không có người chủ mưu là ông Nguyễn Tín Ngưỡng

Đó là việc Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo cho Viện trưởng Viện KSND tỉnh xử lý vụ án Camimex, để lọt đối tượng đầu vụ là ông Nguyễn Tín Ngưỡng, nguyên Phó GĐ Cty Camimex.

Cũng theo nguồn tin trên, Ủy ban Kiểm tra Đảng Tỉnh ủy Cà Mau đã kiểm tra những nội dung báo Tiền phong phản ánh việc ông Trần Công Lộc, Viện trưởng Viện KSND tỉnh xây phủ thờ họ tộc lớn nhất vùng ĐBSCL, khối lượng tài sản nhà đất, chiếm giữ đất rừng nuôi tôm tự túc của cơ quan cho gia đình, sinh 4 con vẫn được thăng chức.

Trao đổi với Tiền phong về kháng nghị của TAND tối cao, đối với vụ án ở Cty Camimex, chứng tỏ việc ông Võ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau “đồng ý” với đề nghị của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau, đã bỏ lọt tội phạm, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau nói: “Tôi mới được anh em đưa bản photo trên Tienphong online.

Báo chí mới đăng, chúng tôi chưa định hướng dư luận trong thời gian tới như thế nào. Các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban phụ trách cũng đang đi công tác xa, chắc anh em có đọc rồi. Có gì tôi sẽ báo cáo với anh Dương Việt Thắng (Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Vụ án đã được cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc, xét xử rồi. Nay, vụ án được đưa ra xem xét lại cũng phải chờ”.

Còn ông Lê Thanh Toàn (Ba Toàn), Nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho rằng: “Dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ án Camimex. Ông Võ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo án để bỏ lọt Nguyễn Tín Ngưỡng. Chúng tôi rất mong đợi cơ quan pháp luật xem xét, xử lý lại vụ án. Tôi không muốn cơ quan pháp luật xét xử Nguyễn Tín Ngưỡng thật nặng mà phải xử lý đúng người, đúng tội.

Khi Nguyễn Tín Ngưỡng được miễn tố, dư luận đồn thổi có hiện tượng “chạy án”. Vấn đề nghiêm trọng ở vụ án này là Bí thư Tỉnh ủy Võ Thanh Bình ký công văn can thiệp vào quá trình điều tra, tố tụng. Ông Võ Thanh Bình có biết không? Nếu biết rồi sao lại bỏ lọt tội phạm? Vậy nếu Bí thư Tỉnh ủy can thiệp vào vụ án, dẫn đến bỏ lọt tội phạm thì T.Ư xử lý không? Nếu Nguyễn Tín Ngưỡng, bị đưa ra xét xử thì có xử lý những người bao che không?”.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nói: “Cán bộ và nhân dân rất quan tâm đến những vụ án kinh tế. Tỉnh Cà Mau còn nghèo. Nghe doanh nghiệp làm ăn có lời thì mừng. Nhưng nghe cán bộ quản lý doanh nghiệp có tiêu cực, gian lận, làm thiệt hại đến tài sản thì buồn lo bấy nhiêu.

Chúng tôi sẽ họp lãnh đạo để tập hợp ý kiến dư luận về vụ việc này. Cần thiết, chúng tôi cũng có quyền đề nghị Viện KSND cung cấp báo cáo đề xuất giải quyết vụ án”.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.