Máy bay NATO chặn chiến đấu cơ của Nga

Máy bay NATO chặn chiến đấu cơ của Nga
TPO - Hôm qua, 14/9, Không lực Hoàng gia Anh và Na Uy đã một lần nữa phải triển khai các máy bay chiến đấu để chặn chiến đấu cơ của Nga bay vào không phận do NATO kiểm soát gần vùng trời nước Anh và Phần Lan.

>> Không quân Anh hộ tống máy bay ném bom Nga

Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen đã yêu cầu Moscow giải thích vụ việc trên.

Kể từ khi Điện Kremlin tuyên bố Không quân Nga nối lại các chuyến bay tuần tra trên phạm vi toàn cầu, phi cơ ném bom chiến lược Nga đã vài lần bị cáo buộc vi phạm không phận một số nước thuộc NATO.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, 2 máy bay chiến đấu “Cơn gió xoáy” F3 của Anh đã chặn 2 chiến đấu cơ tầm xa của Nga khi chúng bay vào không phận NATO. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Anh không tiết lộ chính xác khu vực vụ xâm nhập diễn ra.

Trước đó, Không quân Na Uy cũng triển khai 2 phi cơ F16s để chặn 2 chiến đấu cơ TU-160 của Nga. TU-160 được giới quân sự phương Tây mệnh danh là “chiếc dùi cui”, có khả năng mang theo các loại tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa điều khiển tầm ngắn, bom hạt nhân, bom thường, địa lôi và thuỷ lôi…

Máy bay NATO chặn chiến đấu cơ của Nga ảnh 1
Chiến đấu cơ TU-160

Tại Phần Lan, chính quyền nước này nói rằng, một chiếc máy bay vận tải đa năng Ilyushin-76 của Nga đã xâm nhập sâu vào không phận Phần Lan khoảng 5km trong vòng 3 phút.

Hãng thông tấn ITAR-Tass đưa tin, Nga đã thành lập một uỷ ban để điều tra tuyên bố của Phần Lan. Tuy nhiên, người phát ngôn của Không quân Nga, tướng Alexander Drobyshevsky khăng khăng rằng:

”Tất cả các chiến đấu cơ chiến lược của Nga đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo các luật lệ quốc tế. Máy bay Nga đã bay qua các vùng biển trung lập mà không hề tiếp cận không phận của bất cứ quốc gia nào“.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Phần Lan Marko Luotonen cáo buộc Không quân Nga đã triển khai nhiều hoạt động trên bầu trời vùng Vịnh Phần Lan. Trên thực tế, các máy bay vận tải quân sự Nga thường xuyên bay qua lại giữa thành phố Kaliningrad trong vùng biển Baltic và các căn cứ gần thành phố S. Petersburg.

Năm ngoái, Nga từng phải xin lỗi Phần Lan vì vi phạm không phận nước này.

Gần đây nhất, hôm 6/9, 8 máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-95 của Nga trên đường hướng tới không phận Anh đã bị 4 chiếc F3 của Anh áp sát, buộc phải quay đầu lại.

Huy Linh
Theo AP

MỚI - NÓNG