Bão số 5 : Chuẩn bị sơ tán gần 300.000 dân

Bão số 5 : Chuẩn bị sơ tán gần 300.000 dân
TPO - Bão số 5 đang tiếp tục di chuyển nhanh với sức gió mạnh cấp 11 và có khả năng độ bộ vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vào chiều mai. 4 tỉnh trong “vùng nguy hiểm” là Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa đã có kế hoạch sơ tán dân với tổng số 293.660 người.

>> Thủ tướng yêu cầu: Hoàn thành sơ tán dân trước 12h ngày 3/10

Bão số 5 : Chuẩn bị sơ tán gần 300.000 dân ảnh 1
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5 lúc 16h hôm nay.

Cũng theo ông Tăng, đến chiều nay, dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản, Hồng Kông và Mỹ đều có hướng dự báo sát với dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn VN dù địa điểm chính xác bão đổ bộ có hơi lệnh nhau.

“4 vùng có khả năng bão đổ bộ cao đến nay được xác định là Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Tuy nhiên khả năng đổ bộ vào Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn là cao nhất”- Ông Tăng nói.

Cũng theo đại diện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, tính đến 16h hôm nay, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130 km về phía Đông Nam, cách bờ biển Thanh Hóa – Hà Tĩnh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (từ 103- 117 km/h), giật trên cấp 11, tăng 1 cấp so với hôm qua.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Như vậy, sáng ngày 3/10, vùng tâm bão sẽ đi vào Nam vịnh Bắc bộ.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm ngày 3/10, vùng tâm bão có khả năng đi vào địa phận các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đến 16 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 103,8 độ Kinh Đông. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km, vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km.

Về cường độ của bão số 5 khi vào bờ ông Tăng cho biết bão sẽ mạnh ở khoảng cấp 10 – 11. Phạm vi gió mạnh cấp 10 tương đối hẹp (trong bán kính khoảng 70 – 80 km) nhưng vùng bán kính chịu ảnh hưởng của gió cấp 6 thì rất rộng. Khi bão vào có thể ở Quảng Ninh, Hải Phòng cũng có thể ghi nhận được.

Ông Tăng cho biết, do ảnh hưởng của bão, đêm qua ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 18h qua, phổ biến từ 100 – 150mm; một số nơi có lượng mưa trên 200mm như Lệ Thủy (Quảng Bình): 227mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế): 285mm, Đà Nẵng: 225mm.

Cũng theo ông Tăng, từ chiều mai, nước trên các sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão kết hợp với triều cường, có thể dâng cao 4 – 5 m. Các khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Trị mực nước dâng có thể đạt 2- 3m.  Dự báo do ảnh hưởng của bão số 5 chiều và đêm mai ở các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế đến Thanh Hóa sẽ có mưa rất to, một số nơi đạt từ 300 – 500 mm

Chuẩn bị phương án sơ tán gần 300.000 dân ở 4 tỉnh

Chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo PCLB T.Ư chiều nay, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương bên cạnh việc theo dõi diễn biến của bão trên biển cũng phải tăng cường tập trung chỉ đạo phòng chống trên đất liền.

Đối với một số trường hợp ngư dân vẫn còn ở khu vực nguy hiểm, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu cần liên hệ càng sớm càng tốt với các tàu còn chưa liên lạc được.

Đối với những tàu gặp trục trặc trên biển thì có thể huy động thuyền cứu hộ của biên phòng hoặc thuê thuyền của các ngư dân hoạt động trong khu vực cùng tham gia cứu hộ.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, các địa phương đã có phương án chuẩn bị sơ tán dân khỏi những khu vực nguy hiểm.

Trong đó 4 “vùng nguy hiểm” là Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa đã có kế hoạch sơ tán tổng số 293.660 người với nhiều kịch bản chống bão khác nhau.

Theo đó, tại Quảng Bình tổng số hộ dự kiến sơ tán 2.027 hộ/10.593 người trong đó huyện Quảng Trạch là 670 hộ/3.100 người, diện di dời khẩn cấp là 515 hộ/1.841 người. Huyện Bố Trạch 637 hộ/3.185 người, diện di dời khẩn cấp là 607 hộ/2.248 người. Huyện Quảng Ninh 266 hộ/2.014 người. Huyện Lệ Thủy 400 hộ/2.000 người. Huyện Tuyên Hóa 54 hộ/294 người thuộc diện di dời khẩn cấp.

Tại vùng có nguy cơ bão đổ bộ cao nhất là Nghệ An, phương án di dời dân được lên rất kỹ lưỡng. Theo đó, nếu bão cấp 10 vào bờ huyện Quỳnh Lưu sẽ phải di dời 18.000 dân và 26.000 dân nếu là bão cấp 11. Tương tự số dân phải di dời ở các huyện tùy theo mức độ bão cấp 10 và 11 là: Nghi Lộc 3.374 người và 26.470 người; Diễn Châu 29.378 người và 99.314 người; Cửa Lò 5.000 người và 10.000 người.

Tại Hà Tĩnh, tổng số dân dự kiến sơ tán 24.561 người, trong đó huyện Kỳ Anh 7.221 người; Cẩm Xuyên 4.870 người; Lộc Hà 11.400 người; Nghi Xuân 1.070 người.

Tại Thanh Hóa, tống số hộ phải sơ tán là 23.879 hộ/95.448 người. Trong đó huyện Tĩnh Gia 3.810 hộ/15.212 người; Quảng Xương 4.075 hộ/15.147 người; Nga Sơn 5.032 hộ/13.867 người…

Ngăn chặn gần 1.000 ngư dân cố tình ra khơi

Theo báo cáo của lực lượng biên phòng, đến 14h hôm nay đã thông báo, kêu gọi được 36.585 tàu/217.638 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển biết hướng di chuyển của bão số 5 để chủ động di chuyển phòng tránh.

Sau khi có lệnh cấm biến theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp chiều qua, các lực lượng biên phòng đã ngăn chặn không cho ra biển hoạt động với 132 tàu/837 ngư dân cố tình vượt trạm kiểm soát biên phòng. Trong đó Ninh Thận 10 tàu/45 ngư dân; Bình Định 21 tàu/67 ngư dân; Ninh Bình 12 tàu/48 ngư dân; Thanh Hóa 89 tàu/675 ngư dân.

Hiện khu vực từ 15 độ vĩ Bắc trở ra (Quảng Ngãi đến Quảng Ninh) có 15.812 tàu/91.698 ngư dân đang di chuyển tránh bão, hoặc đã vào nơi neo đậu tránh gió. Khu vực từ 15 độ vĩ Bắc (Bình Định) trở xuống phía Nam có 20.767 tàu/125.849 ngư dân đang di chuyển tránh gió và vào bến neo đậu an toàn.

Đặc biệt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa hiện vẫn còn 6 tàu/91 ngư dân (trong đó có 5 tàu 66 ngư dân Quảng Ngãi đã vào tránh bão ở đảo Trụ Cầu, Hoàng Sa và 1 tàu mang số hiệu Đna 99052 TS với 25 ngư dân Quảng Ngãi bị gãy bánh lái ở sát đảo Bông Bay.

Cũng trong sáng nay, lực lượng biên phòng cũng đã liên lạc được với 2 tàu với 31 ngư dân của Quảng Nam và Quảng Ngãi bị mất liên lạc trong ngày hôm qua. Hiện hai tàu này đã vào Sa Kỳ (Quảng Ngãi) và Quy Nhơn (Bình Định).

Cũng theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh và Trà Vinh hiện còn 9 tàu/54 ngư dân chưa có thông tin với gia đình và bộ đội biên phòng. (Hà Tĩnh 7 tàu/41 người; Trà Vinh 2 tàu/13 người).

Theo đăng ký với các trạm kiểm soát biên phòng, 2 tàu với 13 ngư dân Trà Vinh hành nghề giã cào ở khu vực cách bờ khoảng 20 đến 30 hải lý không liên lạc được với gia đình từ sáng 1/10. 7 tàu còn lại của ngư dân Hà Tĩnh được xác định tiến hành cào lưới ở khu vực Vịnh Bắc Bộ.

MỚI - NÓNG