Đội tuyển Anh thắng nhẹ nhàng Estonia

Đội tuyển Anh thắng nhẹ nhàng Estonia
TPO - Dù giành thắng lợi 3 - 0 trước Estonia trong khuôn khổ Vòng loại Euro 2008 (bảng F), diễn ra đêm qua, nhưng lối chơi của các cầu thủ Anh vẫn chưa thực sự thuyết phục.
Đội tuyển Anh thắng nhẹ nhàng Estonia ảnh 1
Đội tuyển Anh đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ dù chơi chưa thật ấn tượng.

3 bàn thắng dễ dàng đều xuất phát từ những sai lầm của hàng thủ Estonia. Trong đó, 2 bàn thắng đầu ghi dấu ấn của Phillip và Rooney, cộng với sự cản phá thiếu quyết liệt của hậu vệ đội khách.

Ở bàn thắng thứ 3, các cầu thủ Anh đã may mắn. Cú tạt bóng của Asley Cole sẽ chẳng đi về đâu nếu như không có pha tiếp bóng phản lưới nhà của T.Rahn.

Trước một đối thủ yếu kém về mọi mặt, có rất nhiều khoảng trống được tạo ra cho đội tuyển Anh, tuy nhiên, họ lại bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Trong trận đấu này, hàng thủ chắp vá của sư tử Anh không phải hoạt động nhiều, vì vậy "mối ghép" Ferdinand - Campbell chưa bộc lộ sơ hở.

Hiện tại chưa có kết luận về chấn thương Asley Cole ở những phút đầu hiệp 2. Nếu hậu vệ này vắng mặt trong khi đội trưởng John Terry không kịp bình phục chấn thương thì chuyến làm khách trên đất Nga tới đây sẽ là thách thức lớn với HLV McClaren.

Nếu bắn được “gấu” ngay trên đất Nga, ĐT Anh sẽ tránh được trận quyết đấu trên sân Wemley với Croatia.

“Ngựa ô” tung vó

Ở một trận đấu khác của bảng F, được thi đấu trên sân nhà Zagreb khiến các cầu thủ Croatia tự tin khi tiếp đại diện đến từ Trung đông Israel.

Dù trận đấu chỉ 1 bàn thắng, giành cho Croatia nhưng lại có đến 6 thẻ vàng. Thất bại này đồng nghĩa với việc Israel đã chính thức bị loại khỏi cuộc chơi.

Trong khi đó, Croatia tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng F với 26 điểm. “Ngựa ô” cần thêm 2 điểm nữa để chính thức có vé tại Vòng Chung kết Euro 2008.

Điều này dường như không quá khó đối với thầy trò HLV Bilic, khi ở trận tiếp theo họ sẽ chỉ phải gặp đối thủ không còn động lực Macedonia.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.