Chọn U21 Việt Nam trên nòng cốt là U21 Khánh Hòa

Chọn U21 Việt Nam trên nòng cốt là U21 Khánh Hòa
TP - Phong độ các cầu thủ và các đội "tham chiến" tại VCK U21 là tiêu chí hàng đầu để tuyển chọn đội U21 báo Thanh Niên Việt Nam thi đấu tại giải U21 quốc tế với các đội U21 Thái Lan, Singapore, Myanmar tại Nha Trang.
Chọn U21 Việt Nam trên nòng cốt là U21 Khánh Hòa ảnh 1
Năm ngoái đội vô địch Tiền Giang làm nòng cốt cho U 21 VN thi đấu với U 20 Thái Lan

Đội tuyển chọn U21 Việt Nam gồm 5 quan chức (1 trưởng đoàn, 1 HLV trưởng, 2 HLV phó, 1 bác sỹ) và 20 cầu thủ, trong đó đội ĐKVĐ giải U21 báo Thanh Niên năm 2007 làm nòng cốt với 10 cầu thủ.

Các cầu thủ còn lại sẽ được BTC chọn trên cơ sở giới thiệu của các HLV các đội bóng dự VCK và các nhà chuyên môn có mặt tại giải.

HLV trưởng của đội U21 Việt Nam là HLV trưởng của đội ĐKVĐ giải U 21 báo Thanh Niên 2007, hai HLV phó sẽ là hai HLV của hai đội hạng nhì.

HLV Nguyễn Văn Cường (Bình Định) được chọn là HLV thủ môn và bác sỹ là bác sỹ của đội ĐKVĐ. Trưởng đoàn sẽ do BTC giải chỉ định.

Đội tuyển U21 Việt Nam tập trung lần lượt vào các ngày 18, 19 và 20/10. Đội tuyển U21 Việt Nam sẽ có 3 trận với 3 đội U21 quốc tế vào các ngày 24, 26 và 28/10 trên SVĐ Nha Trang. Đây sẽ là những trận đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn. 

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.