Thực phẩm bẩn vào TPHCM: Có ngày thu cả tấn

Thực phẩm bẩn vào TPHCM: Có ngày thu cả tấn
TP - Các đầu nậu tại TPHCM tìm trăm phương nghìn kế đưa thực phẩm bẩn ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 26-5, khi tổ công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm TPHCM đang làm nhiệm vụ trên Xa lộ Hà Nội thì phát hiện 2 chiếc xe máy đang vận chuyển sản phẩm gia súc nháo nhác tìm cách trốn trạm kiểm dịch. Sau đó, hai chiếc xe máy đã bị bao vây. Lực lượng thú y mở 4 bao sản phẩm từ chiếc xe 60X9-5962, phát hiện thịt, da, mỡ heo bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chủ xe tên là Nguyễn Viết Linh bị giữ lại và bị phạt vi phạm hành chính. Trong khi chủ hàng trên chiếc xe 72T1-2813 đã bỏ trốn, để lại hiện trường 1,4 tạ thịt heo đã bốc mùi. Bà Đặng Thị Tuyết- Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết, đầu nậu đưa thịt bẩn vào thành phố là chuyện thường ngày. “Có ngày chúng tôi bắt cả tấn thịt thối từ Đồng Nai đưa về thành phố tiêu thụ. Có khi thịt được vận chuyển từ miền Trung vào trên xe khách đã rữa ra”- bà Tuyết cho hay.

Bà Tuyết cho biết mới đây, một đầu nậu dùng giấy kiểm dịch giả để đưa 130 con heo sữa không nguồn gốc vào thành phố tiêu thụ. Tối 29-5 vừa qua, chiếc xe khách 43H-5047, chạy tuyến Đà Nẵng - TPHCM đang lưu thông thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện 133 con heo sữa không giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ. Ông Đinh Văn Thu- người đại diện lô hàng sau đó cung cấp giấy chứng nhận kiểm dịch số 10000581 do Chi cục Thú y Bình Định cấp ghi ngày 26-5-2011. “Khi chúng tôi kiểm tra giấy kiểm dịch thì phát hiện giấy kiểm dịch bị làm giả”- bà Tuyết cho biết.

Theo Chi cục Thú y TPHCM, dân buôn thực phẩm gia súc, gia cầm không chỉ dùng xe máy, xe ba gác vận chuyển mà trong thời gian gần đây hầu hết dùng xe khách, xe tải để vận chuyển loại hàng này. Ngày 30-5, Tổ công tác phòng chống dịch và Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cho biết, vừa bắt giữ 2 xe tải và 2 xe khách vận chuyển hơn 100.000 quả trứng gia cầm không nguồn gốc, kiểm dịch từ Đồng Nai lên TPHCM tiêu thụ. Theo bà Đặng Thị Tuyết -Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức, gần như tất cả các vụ vận chuyển sản phẩm gia súc, gia cầm lậu trên xe khách đều có sự tiếp tay của các tài xế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG