Một sinh viên ung thư máu cần giúp đỡ

Một sinh viên ung thư máu cần giúp đỡ
TP - Khuôn mặt xanh xao, da tái nhợt, người dường như không còn chút sức lực và yếu đi từng ngày..., đó là tình cảnh đáng thương của em Nguyễn Hòa (Sinh viên năm 3, Trường Đại học Kinh tế Huế) quê ở Khu phố 5, thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Hòa đang điều trị tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Trung ương Huế vì ung thư máu.

Hòa kể: “Trước khi phát hiện bệnh, em có những biểu hiện như bị cảm cúm, người mệt mỏi, sốt cao, đau nửa đầu, mắt mờ… Em đến Bệnh viện trường Đại học Y Huế khám. Sau khi có kết quả xét nghiệm, các bác sĩ làm hồ sơ chuyển em sang Khoa Huyết học, Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, em mới biết mình đang mắc bệnh hiểm nghèo...”.

Từ ngày nhập viện đến nay, dù có bảo hiểm y tế nhưng gia đình Hòa đã phải nộp gần 4 triệu đồng. Bác sĩ cho biết, bệnh của Hòa còn phải điều trị lâu dài.

Bố mẹ Hòa đều làm ruộng nên mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều trông cả vào hạt lúa. Bản thân Hòa, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hòa thi đỗ vào trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Không dừng lại ở đó, Hòa tiếp tục ngày đêm đèn sách và thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Huế. Đi học xa nhà mọi chi phí Hòa đều tự mình lo. Ban ngày đi học, tối đến Hòa đi làm thêm

Bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ Hòa) nói: “Cái gì nó cũng một mình chịu đựng. Ngay cả khi biết rõ bệnh tình nó cũng chưa chịu nói. Bây giờ gia đình tôi cũng không biết phải mần răng nữa. Bà con, họ hàng... thì cũng vay mượn hết rồi”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Hòa, giường 16, Phòng bệnh số 5, tầng 2, Khoa Huyết học Bệnh viện Trung ương Huế. Hoặc Ban Bạn đọc, báo Tiền Phong 15- Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.