Người bị nạn nâng đỡ người gây tai nạn

Người điều khiển xe máy cảm ơn và xin được bồi thường người điều khiển ô tô
Người điều khiển xe máy cảm ơn và xin được bồi thường người điều khiển ô tô
TPO – Khoảng 11h ngày 29-12, chiếc xe máy bất ngờ đâm vào đuôi xe ô tô rồi ngã ra đường Giải Phóng (Hà Nội). Người điều khiển ô tô đã nhanh chóng mở cửa xuống đường đỡ người đi xe máy đứng dậy.
Người điều khiển xe máy cảm ơn và xin được bồi thường người điều khiển ô tô
Người điều khiển xe máy cảm ơn và xin được bồi thường người điều khiển ô tô .

Khoảng 11h ngày 29-12, chiếc xe ô tô Honda Civic mang BKS: 30N-0558 đang chờ tín hiệu đèn giao thông tại ngã ba Giải Phóng-Nguyễn Hữu Thọ (đoạn thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội), bất ngờ chiếc xe máy mang BKS: 18-X1-6124, đi sang làn đường dành cho ô tô rồi tông vào đuôi xe ô tô.

Cú va chạm khiến cả người điều khiển và xe máy ngã ra đường, chiếc mũ bảo hiểm cũng vỡ vụn.

Theo quan sát của phóng viên, lúc xảy ra tai nạn người điều khiển xe ô tô đang chờ đèn xanh để đi tiếp, bất ngờ chiếc xe máy đi từ phía sau đâm thẳng vào đuôi xe ô tô, khiến chiếc xe này dịch chuyển về phía trước chừng 10cm.

Người bị nạn nâng đỡ người gây tai nạn ảnh 2
Người điều khiển ô tô đang tự khắc phục sự cố
Người điều khiển ô tô đang tự khắc phục sự cố.

Người lái xe ô tô Honda Civic mang BKS: 30N-0558 đã nhanh chóng mở cửa xuống đường, nâng người điểu khiển xe máy đứng dậy. Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường, nhận thấy người điều khiển xe máy bị thương, mũ bảo hiểm vỡ nát, xe máy bị hỏng phần đầu. Chiếc xe ô tô chỉ bị hư hỏng nhẹ phần đuôi xe.

Rất may, vụ tai nạn không làm ai bị thương nặng, tuy nhiên việc đi sai làn rồi gây tai nạn giao thông đang khá phổ biến trên các tuyến đường đã được phân làn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG