Kiến nghị buộc bồi thường tài nguyên rừng

Kiến nghị buộc bồi thường tài nguyên rừng
TP - Trong việc khai thác vượt so với giấy phép hơn 182m³ gỗ dổi (báo Tiền Phong đã đưa tin), Sở NN-PTNT Lâm Đồng đã yêu cầu tạm ngừng khai thác tận dụng gỗ của Cty CP cao su Bảo Lâm.

> Phát hiện vụ 'cưa nhầm' hơn 182m³ gỗ dổi

Theo Sở NN-PTNT, đơn vị tư vấn là Cty CP tư vấn lâm nông nghiệp Lâm Đồng không khảo sát kỹ hiện trường thiết kế khai thác dẫn đến việc khoanh vẽ trạng thái rừng, tính toán khối lượng gỗ lớn, xác định chủng loại gỗ chưa đúng thực tế.

Sở đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng buộc Cty CP cao su Bảo Lâm có trách nhiệm thực hiện bồi thường tài nguyên rừng theo khối lượng gỗ, chủng loại gỗ thực tế đã khai thác vào ngân sách nhà nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.