Hồ sơ UNESCO Hội Gióng qua vòng một

Hồ sơ UNESCO Hội Gióng qua vòng một
TP - Được gửi cho UNESCO ngày 31-8-2009, bộ hồ sơ hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc được ban thư ký của UNESCO kiểm tra số lượng văn bản, hình thức văn bản, thông qua hồ sơ và chuyển cho Ủy ban đánh giá, thẩm định.

Hồ sơ do Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, các huyện Gia Lâm, Sóc Sơn, quận Long Biên cùng các cơ quan liên quan thực hiện.

Trong khi chờ đợi kết quả tại cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ của UNESCO tháng 11 tới, Bộ VH-TT&DL, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế: Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại (trường hợp hội Gióng).

Trong khuôn khổ hội thảo này ngày 19-4 diễn ra diễn tập hội Gióng tại xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.   

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.