Xuân Hinh giả gái trong 'Cao Bá Quát'

Xuân Hinh giả gái trong 'Cao Bá Quát'
TP - Cây hài xứ Bắc có màn nhập vai Thị Mầu trong vở chèo 'Cao Bá Quát', vừa ra mắt tại Nhà hát Lớn HN.
Quách Văn Thân (Xuân Hinh) đóng giả Thị Mầu để đánh chiếm phủ quan tham
Quách Văn Thân (Xuân Hinh) đóng giả Thị Mầu để đánh chiếm phủ quan tham.

Rất ngọt, rất lẳng và rất ngoa. NSƯT Xuân Hinh khiến khán giả cười vỡ bụng bởi màn “biến” thành một Thị Mầu cùng nghĩa quân của danh sĩ Cao Bá Quát đóng giả phường chèo vào phủ bắt quan tham. Nhân vật của Xuân Hinh là anh học trò Quách Văn Thân, chăm học nhưng dốt nát, ngày đêm hì hục dùi mài kinh sử để lên kinh ứng thí với giấc mộng “chẳng may thi đỗ”.

Tác phẩm về danh sĩ Tràng An Cao Bá Quát nằm trong chuỗi tác phẩm sân khấu của Hà Nội chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhà hát Chèo Hà Nội dựng trong vẻn vẹn 2 tháng, với đạo diễn là NSND Doãn Hoàng Giang. Xem kịch lịch sử mà vẫn được cười thỏa thích là điểm hấp dẫn ở chèo Cao Bá Quát.

NSƯT Quốc Anh vào vai Cao Bá Quát. Gương mặt hài quen thuộc hóa ra có duyên với các vai diễn lịch sử trên sân khấu chèo. Năm 2009, Quốc Anh giành HCV Hội diễn Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2009 cho vai Nguyễn Trãi (vở Oan khuất một thời).

Quốc Anh có lợi thế vóc dáng để thể hiện vị danh sĩ Tràng An tài hoa ngạo đời. Tiếc là vào vai một thánh thơ nhưng Quốc Anh không có nhiều đất để phô diễn giọng ngâm thơ đặc biệt của mình. Trong tháng 9, chèo Cao Bá Quát sẽ diễn ba đêm tại Nhà hát Lớn Hà Nội, sau đó diễn liên tục tại rạp Đại Nam (89 Phố Huế, Hà Nội).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.