Trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho ca sĩ Y Moan

Trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho ca sĩ Y Moan
TPO - Sáng nay 16-9-2010 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã làm lễ công bố danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho Nghệ sĩ ưu tú Y Moan Enuôl tại Trung tâm Văn hoá tỉnh.

>> Bao giờ lại có một Y Moan thứ hai
>> Video clip đầu tiên và duy nhất

Thừa lệnh Chủ tịch Nước, ông Y Đhăm E Nuôl Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, phó CT UBND tỉnh trao Quyết định phong tặng danh hiệu NSND, hoa và quà cho ca sĩ Y Moan.

Giám đốc Sở VHTT&DL Y Wái Byă thay mặt ngành Văn hoá chuyển giao tượng trưng cho NSND Y Moan 2000 đĩa DVD “Trở về buôn làng xưa”, đĩa DVD ca nhạc duy nhất sau 35 năm cống hiến và phục vụ trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật mà Y Moan mơ ước từ lâu, để anh làm quà tặng bạn bè và các buôn làng quê hương.

 
Trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho ca sĩ Y Moan ảnh 1

Trong vòng tay dìu đỡ của vợ con, NSND Y Moan đã lên sân khấu nhận các quyết định, bằng chứng nhận, hoa, quà từ chính quyền, đại diện các cơ quan ban ngành, báo chí, đông đảo người hâm mộ, xúc động nói lời cảm tạ Đảng, Nhà nước, đồng nghiệp bạn bè thân nhân, tất cả đã tiếp sức cho anh tạo dựng sự nghiệp và hoàn thành mọi tâm nguyện.

 
Trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho ca sĩ Y Moan ảnh 2

NSND Y Moan cũng đã tặng hoa cho Mẹ anh, bà H’Klar tuổi gần chín mươi vẫn luôn gần bên lo lắng cho sức khoẻ con trai.

Đoàn Ca múa nhạc Đắk Lắk biểu diễn chào mừng buổi lễ bằng các ca khúc từng đem lại cho NSND Y Moan nhiều thành công trong suốt 35 năm biên chế theo Đoàn. Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động, trang trọngvà đậm đà bản sắc văn hoá Tây Nguyên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.