Xem gì, chơi đâu dịp Tết?

Một cảnh trong phim Bóng ma học đường
Một cảnh trong phim Bóng ma học đường
TP - Trên các kênh VTV1, VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội... có nhiều chương trình đặc sắc, phim thú vị. Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM, nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn cũng diễn ra dịp Tết.

> Xuân quê hương
> Đậm đặc hài trên sóng VTV ngày Tết 

Một cảnh trong phim Bóng ma học đường
Một cảnh trong phim Bóng ma học đường.

VTV1: Ai cũng có tết, bộ phim truyền hình có nhiều diễn viên hài nổi danh: Hoài Linh, Thanh Thủy, Cát Phượng... phát sóng 20h các ngày mùng 5, 6, 7, 8, 9 tết. 

Làng vui chơi, làng ca hát số tết đến với người dân rốn lũ Hà Tĩnh, phát 19h50 tối mùng 2.

Gala cười 2011 lúc 20h mùng 2 tết, với sự góp mặt của các danh hài hai miền: Hồng Vân, Đức Hải, Thanh Thúy, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Chí Trung.

VTV3: Phim mới chiếu tết: Một tuần làm dâu của Mai Hồng Phong, phát 10h từ ngày 31-1. C13 đón tết, bộ phim hài nhẹ nhàng, lấy chủ đề tết không đốt vàng mã trong một khu chung cư. Đếm ngược cho 30 không phát vào dịp tết như dự định, mà từ 10-2.

Ngày hội Mừng tuổi đầu năm, quy tụ những giọng ca xuất sắc đoạt giải trong chương trình Đồ Rê Mí 2010, hát cùng những ca sỹ, nghệ sỹ: Phương Thanh, Thái Thùy Linh, Hoàng Hải, Xuân Bắc, phát sóng 16h mùng 1 tết.

Liveshow cuối cùng của Bài hát Việt tháng 12, diễn ra 20h tối 30-1 tại Tp. Hồ Chí Minh, trực tiếp trêm VTV3. Đây là dịp bình chọn những ca khúc hay nhất của quý 4-2010.

Phim tết trên VCTV2:

Ba tập Cưới ngay kẻo tết phát sóng 21h từ 31-1; Thời khắc may mắn gồm 5 tập, phát sóng 19h từ 2-2; Tết cháy osin phát 20h từ 3-2 (mùng 1 tết).

Ngoài ra, còn có một số phim Việt khác phát sóng dịp này: Ngày 2-2 có Giấc mộng lên đời (15h), Đáo xuân (22h); ngày 3-2 chiếu Ước vọng mai vàng (0h), Miếu làng (7h), Nắng xuân về (12h); ngày 4-2 có Một cuộc phỏng vấn (0h) và Lặng lẽ chốn quê (12h).

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội:

Tết Hà Nội xưa và nay lần thứ 5, chương trình đặc sắc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối 29-1, trực tiếp trên sóng HTV1. Với tên gọi Nhịp thời gian, chương trình kết hợp âm nhạc, thời trang, phần giao lưu với khách mời. Hà Nội nay là điểm nhấn của chương trình.

Trên kênh HTV2 của Đài PTTH Hà Nội, từ 31-2 đến 6-2 vào khung giờ 6h30 phát các phim Việt: Tóc ngắn, Mùa sen, Một chuyến phiêu lưu, Chúc hạnh phúc, Lựa chọn, Tấm bản đồ số phận.

Vui, xem, chơi ở Hà Nội

80.000 đồng, xem phim tùy thích. Đây là chương trình khuyến mãi của Rạp MegaStar Hà Nội. Chỉ cần mua vé một lần, khán giả có thể xem bao nhiêu phim tùy thích kể cả phim 3D trước 12h các ngày 2, 3 và 4-2 (tức 30, mùng 1 và mùng 2 tết). Suất chiếu muộn nhất ngày 2-2 vào 16h.

Ngày 2-2: Chương trình đặc biệt Chào xuân Tân Mão 2011 tại sân khấu đền Bà Kiệu, đền Ngọc Sơn, sân khấu quận Hà Đông và tại các điểm bắn pháo hoa.

Phim Ai cũng có Tết
Phim Ai cũng có Tết.

Từ 4 đến 6-2: Thi cờ người, triển lãm thư pháp, nói chuyện thơ xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tối 2, 5, 6-2: các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ người dân ngoại thành Hà Nội.

Vui xuân ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, từ 6-2 (mùng 4 tết): Trình diễn nghệ thuật dân gian của các dân tộc Raglai (Ninh Thuận), Dao Lô gang, Na Miẻo (Lạng Sơn), cùng các trò múa rối, nghệ thuật thư pháp.

Hơn 20 trò chơi dân gian dành cho trẻ em và người lớn như: đẩy gậy, nhảy bao bố, đi cà kheo, đánh quay, cầu lông gà, ném còn, cờ gánh…

Công viên giải trí Bảo Sơn mở cửa từ trưa mùng 1 tết, là nơi có nhiều trò chơi, biểu diễn nghệ thuật dân gian.

Ca múa nhạc, hài kịch chào xuân Tân Mão từ ngày 11-2 tại rạp Thanh niên, quy tụ dàn diễn viên hài: Vân Dung, Thành Trung, Hiệp gà, Đức Khuê, Tú Oanh.

Vui, xem, chơi ở TPHCM

Sân khấu Idecaf kết hợp với Công viên Văn hóa Đầm Sen làm chương trình diễu hành rối tại Đầm Sen từ mùng 1 Tết đến ngày 12 tháng Giêng.

Đoàn xiếc thú Việt Nam biểu diễn từ mùng 1 đến mùng 10 Tết tại Rạp xiếc công viên 23-9, sau đó sẽ diễn vào mỗi cuối tuần cho đến hết ngày 6-3.

9 giờ sáng từ mùng 1 đến mùng 5 Tết tại Thảo Cầm Viên, vở rối Mèo con gan dạ sẽ trình làng nhân năm Tân Mão. Vở rối này được dựng từ câu chuyện Cái Tết của mèo con của nhà văn Nguyễn Đình Thi.

Hai vở diễn Tấm da hổ và Hồn Trương Phi da Hàng Tỷ của kịch Idecaf sẽ diễn luân phiên suất 20 giờ 30 phút hằng ngày từ mùng 1 đến 11 Tết. Riêng các ngày từ mùng 1 đến mùng 5 Tết sẽ có thêm suất 17 giờ tại Nhà hát Bến Thành.

Sân khấu Idecaf cũng sẽ khai diễn vào ngày mùng 1 Tết với hai vở Tơ duyên và Tình yêu chạy trốn, suất 15 giờ, 17 giờ 30 và 20 giờ 30 hằng ngày.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh công diễn hai vở mới nhất Không cần đàn ông và Tình duyên thưở trước. Các suất diễn bắt đầu lúc 20 giờ hằng ngày. Riêng các ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 và mùng 10 Tết sẽ có thêm suất 15 giờ 30 với vở Nửa đời ngơ ngác.

Sân khấu Kịch 5B Võ Văn Tần mở màn vào lúc 20 giờ 30 hằng ngày từ mùng 1 Tết với các vở Chưa yêu sao hiểu được, Cực yêu, Những kẻ độc thân. Kịch Hồng Vân tăng cường mỗi ngày ba suất 15 giờ 45, 18 giờ 15 và 20 giờ 30 tại hai điểm diễn sân khấu kịch Phú Nhuận và sân khấu Superbowl với các vở Gái VIP, Căn hộ 404, Cuộc chiến ẩm thực, Oan gia, Giếng lạ, Trốn tình, Sám hối, Quả tim máu, Số đỏ, Kỹ nghệ lấy Tây, Người vợ ma.

Kịch Thế Giới Trẻ có lịch diễn suất 16 giờ 30 và 20 giờ mỗi ngày từ mùng 1 Tết với các vở: Biệt thự bí ẩn, Gia đình siêu quậy, Trai đẹp lắm chiêu, Lầu hoang, Chuyện hai chàng.

Nghệ sĩ hài Kiều Oanh cũng tham chiến với liveshow với các thể loại hài kịch ngắn, trích đoạn cải lương, ca nhạc… diễn ra lúc 20 giờ từ mùng 1 đến mùng 5 Tết tại rạp Công Nhân (30 Trần Hưng Đạo, quận 1).

Nhà hát Trần Hữu Trang sẽ khai diễn vở cải lương Đả chiến phá sông Ngân suất 20 giờ ngày mùng 4 Tết và diễn liên tục đến ngày mùng 6 Tết. Vở diễn có mặt các nghệ sĩ NSƯT Trường Sơn, Thoại Miêu, Thanh Loan, Kim Tử Long, Tú Sương, Trinh Trinh, Võ Minh Lâm, Dương Thanh, Trọng Nghĩa, Lê Tứ…

Nhóm nghệ sĩ Vũ Luân ra mắt tại rạp Kim Châu suất 20 giờ 30 từ mùng 1 đến mùng 10 Tết với chương trình Nghệ sĩ mừng xuân (mùng 1) và các vở diễn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, Hoa Mộc Lan…

Công viên văn hóa Đầm Sen: Mini show của nghệ sĩ Hoài Linh với sự tham gia của các diễn viên Chí Tài, Lê Hoàng, Văn Long và nhóm Nụ Cười Mới diễn ra từ 11 giờ đến 13 giờ hằng ngày từ mùng 1 đến mùng 6 Tết.

Minishow nghệ sĩ Kim Tử Long, giới thiệu các trích đoạn cải lương hài và những bài tân cổ giao duyên diễn ra từ 14 giờ đến 16 giờ từ mùng 1 đến mùng 5 Tết. Bay bổng khúc du xuân, chương trình ca nhạc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ, diễn ra lúc 20 giờ từ mùng 1 đến mùng 5 Tết tại sân khấu nhạc nước.

Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM: Lễ hội Tết Việt Tân Mão 2011 bắt đầu từ ngày 29-1 và kéo dài đến hết mùng 6 Tết với nhiều hoạt động: giao lưu khiêu vũ đẹp Mừng xuân từ 19 giờ 30 đến 22 giờ từ ngày 26-1 đến 7-2, ca nhạc thời trang Mùa xuân tình yêu lúc 20 giờ 27 Tết, chương trình đón giao thừa với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lúc 20 giờ 30 Tết, ca nhạc thời trang Sắc xuân diễn ra lúc 20 giờ ngày mùng 3 Tết.

Cung Văn hóa Lao Động diễn ra Hội thi Song ca - Nhóm ca - Giọng hát hay Mùa xuân tình yêu năm 2011 (từ mùng 3 đến ngày 6 Tết). Chương trình văn nghệ kỷ niệm 222 năm ngày chiến thắng Đống Đa lịch sử, biểu diễn võ trận Bình Định, cờ người, lân sư rồng (mùng 5 Tết).

Đêm nhạc Phượng Mai: Chương trình giới thiệu những ca khúc từng gắn với tên tuổi ca sĩ Phượng Mai trong thời gian qua, và các ca sĩ khách mời Tuấn Vũ, Quang Thành, Randy diễn ra lúc 20g giờ 30 ngày mùng 2 và mùng 4 Tết tại phòng trà Tiếng Xưa (442 Cao Thắng, phường 12, quận 10).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG