Lý Nhã Kỳ kêu gọi bình chọn Vịnh Hạ Long

Lý Nhã Kỳ kêu gọi bình chọn Vịnh Hạ Long
TPO - Nữ đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ xuất hiện bên các bạn sinh viên Hà Nội, cùng nhắn tin phát động, kêu gọi ủng hộ bình chọn cho Vịnh Hạ Long.

Khi Bộ VHTT&DL kêu gọi ủng hộ Lý Nhã Kỳ
> Lý Nhã Kỳ chứng minh đã tốt nghiệp Đại học tại Đức

Sáng 19-10, Lý Nhã Kỳ xuất hiện tại lễ phát động kêu gọi ủng hộ, bình chọn cho Vịnh Hạ Long của Việt Nam trở thành một trong bảy kì quan thiên nhiên mới của thế giới với bộ váy trắng trẻ trung.

Trước đó, ngày 11-10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động đợt thi đua bầu chọn Vịnh Hạ Long giai đoạn nước rút chính thức bắt đầu từ 11 giờ 11 ngày 11-10 đến 11 giờ 11 ngày 11-11.

Các tổ chức, cá nhân có thể bầu chọn cho Vịnh Hạ Long thông qua bốn hình thức chính: bầu chọn qua internet trực tiếp tại trang web www.new7wonders.com, bầu chọn qua điện thoại, bầu chọn qua tin nhắn điện thoại di động (SMS) và qua mạng xã hội Facebook.

Ngay tại chương trình, Lý Nhã Kỳ nhanh chóng tạo sự thân thiện với sinh viên tham dự chương trình. Tất cả cùng soạn tin “Halong” và gửi tới 147 để bầu chọn cho Hạ Long.

Tiếp nối ngay sau lễ phát động, các bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện đạp xe diễu hành qua nhiều con đường của Hà Nội tuyên truyền tới người dân.

Một số hình ảnh trong lễ phát động nhắn tin bình chọn cho Vịnh Hạ Long:

Lý Nhã Kỳ cùng các bạn sinh viên nhắn tin bình chọn Vịnh Hạ Long
Lý Nhã Kỳ cùng các bạn sinh viên nhắn tin bình chọn Vịnh Hạ Long.
Lý Nhã Kỳ kêu gọi bình chọn Vịnh Hạ Long ảnh 2
Lý Nhã Kỳ kêu gọi bình chọn Vịnh Hạ Long ảnh 3
Đạp xe diễu hành qua nhiều tuyến phố Hà Nội
Đạp xe diễu hành qua nhiều tuyến phố Hà Nội.

Mai Mai
Ảnh: Thế Dương

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.