Ngắm biển đảo trên đường Hoa Nguyễn Huệ

Ngắm biển đảo trên đường Hoa Nguyễn Huệ
TP - Với chủ đề Việt Nam- quê hương tôi, Đường hoa Nguyễn Huệ 2012 (diễn ra từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) phục dựng nét đẹp làng quê 3 miền thanh bình, tươi vui và biển đảo Việt Nam.

Nhiều chương trình lớn đón Tết con rồng
> Lễ hội hoa 2012 chiều dân hơn

Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút hàng ngàn khách vui Tết Ảnh: Hữu Vinh
Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút hàng ngàn khách vui Tết Ảnh: Hữu Vinh.

Các phân đoạn trang trí trong đường hoa theo các chủ đề: Vườn mai Bác Hồ, Truyền thuyết hóa rồng, Đất nước trọn niềm vui, Vươn đến tương lai. Xuyên suốt trục đường hoa sẽ có các Hồ nhân ái là nơi quyên góp từ thiện. Ban tổ chức bố trí một số điểm cà phê giải khát trước các khách sạn, thương xá Tax và trên vỉa hè phục vụ khách tham quan. Đường Lê Lợi (đoạn từ bùng binh cây Liễu đến đường Pasteur) biến thành phố đi bộ với một số tiết mục âm nhạc nghệ thuật vào đêm bế mạc Đường hoa.

Công viên tượng đài Bác Hồ sẽ rực rỡ bởi sắc mai vàng. Bước vào đầu Đường hoa là đại cảnh Rồng chào Xuân uốn lượn trên nền mây. Rồng được nghệ nhân Minh Phương thực hiện bằng chất liệu lục bình, nền mây do nghệ sĩ Chiêm Thành Liêm làm từ tre đan. Rồng tại Đường hoa sẽ phun ra những dòng hoa thành lời chúc khách du xuân tươi vui, may mắn trong năm mới.

Trong phân đoạn Đất nước trọn niềm vui, nhiều đại cảnh, tiểu cảnh được thiết kế sáng tạo để thể hiện nét đẹp 3 miền: bánh chưng, bánh tét, nón quai thao, nón lá, quạt nan, chuồn chuồn, bướm…- tất cả đều bằng hoa. Không thể thiếu cảnh đồng lúa thanh bình, giàn bầu, ao sen… Đặc biệt hình ảnh biển đảo được thể hiện sinh động và hài hòa tại Đường hoa qua các tiểu cảnh bãi cát trắng, hàng dừa, thuyền thúng, dàn phơi lưới cá được hoa hóa…Cuối đường hoa là đại cảnh Rồng chúc phúc được phối hợp bởi gần 500 chậu hoa cúc mâm xôi, hoa đồng tiền cùng hơn 500 lồng đèn lớn nhỏ được xem là hạng mục đầy sáng tạo của năm nay.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được làm trong 10 ngày (từ 10-1 đến 20-1-2012). Đây là một trong số nhiều chương trình sẽ diễn ra trong Lễ hội Tết Nhâm Thìn tại TP HCM. Các chương trình khác: Tỏa sáng đón năm mới trên 4 tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn (từ 26-12-2011 đến 3-2-2012); Giao thừa Tết Dương lịch (ca nhạc tại đường Nguyễn Huệ, từ 21 giờ đến 24 giờ ngày 31-12), bắn pháo hoa tại đầu hầm Thủ Thiêm phía quận 2 và công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Ngày hội bánh tét (trao tặng 10.000 bánh tét cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ 16-1 đến 20-1)… Thông tin về Lễ hội Tết 2012 tiếp tục được cập nhật tại website duonghoanguyenhue.com.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG