Biếm họa chân dung nhà vô địch World Cup

Biếm họa chân dung nhà vô địch World Cup
TPO - Dưới góc nhìn thật sự hài hước của kênh truyền hình ESPN, chân dung các đội bóng là ứng viên cho chức vô địch ở kì World Cup lần này hiện lên một cách rõ nét.

Tây Ban Nha: “El Matador” Torres phải chiến đấu với những chú bò tót hung dữ để cùng đội tuyển quốc gia hướng tới chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Biếm họa chân dung nhà vô địch World Cup ảnh 1

Argentina: Bóng vàng Messi có trách nhiệm nặng nề là tái hiện lại những năm tháng huy hoàng trong quá khứ (vô địch hai kỳ World Cup 1978 và 1986).

Biếm họa chân dung nhà vô địch World Cup ảnh 2

Brazil: Kaka đang chờ thêm một ngôi sao nữa (một ngôi sao tượng trưng cho danh hiệu vô địch) để gắn vào áo đấu màu vàng xanh vốn gắn với một lịch sử đầy tự hào và những huyền thoại lẫy lừng trong quá khứ.

Biếm họa chân dung nhà vô địch World Cup ảnh 3

Hà Lan: Những người Hà Lan bay là cách mà các bình luận viên gọi các cầu thủ đến từ vùng đất thấp. Ở World Cup lần này, mục tiêu của họ là có chức vô địch để không phải mãi là những kẻ xuất sắc nhưng không bao giờ chiến thắng.

Biếm họa chân dung nhà vô địch World Cup ảnh 4

Bồ Đào Nha: Ronaldo phải có nhiều đôi chân hơn nữa thì mới có thể gánh vác được giấc mơ vô địch của đội bóng bã trầu.

Biếm họa chân dung nhà vô địch World Cup ảnh 5

Italia: Giống như những nô lệ thời cổ đại phải đấu với mãnh thú ở đấu trường Coliseum huyền thoại để mua vui cho những kẻ quyền quý, các cầu thủ Italia hiện tại cũng phải đương đầu với nhiều thử thách để bảo vệ chức vô địch.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.