Xe cổ nhất thế giới bán được 4,62 triệu USD

Xe cổ nhất thế giới bán được 4,62 triệu USD
TPO - De Dion Bouton et Trepardoux Dos-a-Dos Steam Runabout, chiếc xe hơi cổ nhất thế giới còn hoạt động được, được bán với giá tổng cộng 4,62 triệu USD trong một phiên đấu giá tại Mỹ cuối tuần trước.
‘La Marquise’
‘La Marquise’.

Nhà đấu giá xe cổ RM Auctions cho biết vừa bán được chiếc xe hơi cổ nhất (còn hoạt động được) trên thế giới, chiếc De Dion Bouton et Trepardoux Dos-a-Dos Steam Runabout đời 1884 với giá 4,62 triệu USD, gần gấp đôi mức giá dự kiến ban đầu.

Chiếc xe chạy bằng động cơ hơi nước này từng thuộc về doanh nhân người Pháp Count de Dion, ông đặt tên chiếc xe là ‘La Marquise’ theo tên mẹ mình, được đấu giá cuối tuần trước với mức khởi điểm 500 ngàn USD và kết thúc khi có người trả 4,2 triệu USD. Mức giá cuối cùng là 4,62 triệu USD (kể cả 10% hoa hồng cho nhà đấu giá).

Người chủ mới lọt vào danh sách 5 nhà sưu tập được cho là từng sở hữu ‘La Marquise’. Xe có lịch sử khá thú vị khi từng tham gia cuộc đua đầu tiên dành cho xe gắn động cơ trên thế giới diễn ra trong năm 1887 và đạt tốc độ tối đa 60 km/h.

Đức Duy
Theo WSJ

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.