Kiên Giang: Không khuyến khích nuôi chim yến trong khu dân cư

Kiên Giang: Không khuyến khích nuôi chim yến trong khu dân cư
TP - Sở KH-CN tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản kiến nghị với UBND tỉnh không khuyến khích nuôi chim yến trong khu dân cư, nơi công cộng.

Theo đó, việc dẫn dụ, nuôi chim yến trong nhà mang lại hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên, nuôi tự phát và ồ ạt dẫn tới một số nguy cơ ô nhiễm môi trường, tiếng ồn (máy phát âm thanh dụ chim yến), dịch bệnh; sử dụng công trình cao tầng thô làm chỗ nuôi chim cũng làm xấu vẻ đẹp đô thị.

Trước mắt, với những hộ đã nuôi thì tạm thời cho đăng ký nhưng phải cam kết bảo vệ môi trường, phải di dời, tiêu hủy khi có dịch bệnh xảy ra.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.