Tiếp tục cụ thể hoá mô hình kinh tế thị trường

Tiếp tục cụ thể hoá mô hình kinh tế thị trường
TP - Ngày 22/9, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Trường ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Cơ sở lý luận và thực tiễn.

Gần 400 chuyên viên kinh tế - xã hội - chính trị (đến từ nhiều cơ quan Đảng, chính quyền, truyền thông, nhiều cơ sở nghiên cứu, giảng dạy) đã trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, khoa học, trách nhiệm; tập trung làm rõ luận cứ khoa học và thực tiễn của mô hình kinh tế tổng quát của VN hiện tại và tương lai.

Nhiều câu hỏi hóc búa được đặt ra và tìm câu trả lời: Mô hình kinh tế tổng quát hiện nay của VN đã được lựa chọn phù hợp chưa, có cần thay đổi không; nếu thay đổi thì thay đổi thế nào, tên gọi mô hình mới là gì? Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xác định mô hình tổng quát cho VN thời gian tới là gì?

Thế giới đang có nhiều mô hình kinh tế hiện đại; VN đã học được gì ở hiện tại và sẽ học được gì trong tương lai? Nên phân chia  nền kinh tế VN trong tương lai thế nào, mục tiêu phân chia là gì?

Khi nhận định về vai trò của nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong thời gian qua vẫn tồn tại những nhận định khác nhau, thậm chí trái nhau; nguyên nhân sâu xa là đâu? Cản trở lớn nhất đối với đổi mới vai trò của Nhà nước trong quản lý  nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì?

Được tranh luận nhiều hơn cả là các vấn đề: Kinh tế thị trường định hướng XHCN biểu hiện qua những gì; mô hình kinh tế thị trường nào phù hợp VN; Vai trò của nhà nước và kinh tế nhà nước; Vai trò chủ đạo và nền tảng của nền kinh tế…  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.