Mới nhất

Kỳ lạ chung cư không ai quản lý ở Thanh Hoá

Kỳ lạ chung cư không ai quản lý ở Thanh Hoá

TPO - Việc không có đơn vị quản lý, vận hành nhiều năm qua tại chung cư Nam đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn (TP Thanh Hoá) đã khiến chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy...
Buộc công dân ra Công an phường xin giấy xác nhận cư trú là 'hành dân'

Buộc công dân ra Công an phường xin giấy xác nhận cư trú là 'hành dân'

Bộ Công an cho biết, Nghị định 104//2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 quy định rõ: Các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hạ tầng hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn về thông tin; phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện các giải pháp kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ứng dụng giải quyết các thủ tục hành chính, thay cho yêu cầu phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh về cư trú.
Đại gia Ninh Bình xây khách sạn 17 tầng không phép, ai quản?

Đại gia Ninh Bình xây khách sạn 17 tầng không phép, ai quản?

TPO - Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group đã tiến hành xây khách sạn 17 tầng ở Gia Viễn, Ninh Bình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Phòng chức năng của huyện nói không biết khách sạn đã được cấp phép chưa, còn Sở Xây dựng cho rằng "để doanh nghiệp xây khách sạn 17 tầng không phép trách nhiệm thuộc về huyện", vậy ai quản? 
Dấu hiệu bất minh trong vụ 'bẻ kèo' gói thầu 21 tỉ tại Khánh Hòa

Dấu hiệu bất minh trong vụ 'bẻ kèo' gói thầu 21 tỉ tại Khánh Hòa

TPO - Sau khi doanh nghiệp có kiến nghị về việc Ban quản lý dự án công trình xây dựng (Ban QLDAXD) huyện Diên Khánh “bẻ kèo” kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu phút cuối, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Khánh Hoà đã lập Hội đồng tư vấn để kiểm tra, đánh giá và chỉ ra dấu hiệu thiếu minh bạch, không đảm bảo tính cạnh tranh.
Thanh Hóa: Sở yêu cầu xử lý, 'bến lậu' vẫn nhộn nhịp hoạt động

Thanh Hóa: Sở yêu cầu xử lý, 'bến lậu' vẫn nhộn nhịp hoạt động

TPO - Sau khi Tiền Phong có bài phản ánh về việc “Xe khách trá hình lập bến lậu, diễu phố”, Sở GTVT Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các phòng chức năng, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Tuy nhiên đến nay, đã hơn nửa tháng trôi qua, tình trạng xe khách trá hình, bến “lậu” vẫn hoạt động nhộn nhịp tại huyện Triệu Sơn và thành phố Thanh Hóa.
Chợ không tường, dùng đường làm chợ

Chợ không tường, dùng đường làm chợ

TPO - Giữa trung tâm khu đô thị xanh phường Đông Vệ (TP Thanh Hoá), một khu chợ dựng bằng các cột lợp mái tôn, sử dụng các tuyến đường giao thông để kinh doanh buôn bán gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.
Hà Nội: Thu hồi dự án nông nghiệp 4,3ha, đền bù hơn 100 triệu đồng

Hà Nội: Thu hồi dự án nông nghiệp 4,3ha, đền bù hơn 100 triệu đồng

TPO - Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về khuyến khích phát triển nông nghiệp tại các huyện ngoại thành, doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng vào dự án. Nhưng đến khi chấm dứt, thu hồi dự án, chính quyền địa phương chỉ xác định chi trả hỗ trợ hơn 100 triệu đồng khiến doanh nghiệp bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Làm rõ người tô vẽ, huỷ hoại di tích cấp Quốc gia

Làm rõ người tô vẽ, huỷ hoại di tích cấp Quốc gia

TPO - Chính quyền phường An Hưng (TP Thanh Hoá) cho biết, người trông coi chùa Quán Thánh (thuộc cụm di tích cấp Quốc gia) đã tự ý thuê người tô vẽ, sơn sửa mới hàng loạt linh vật, bia, tượng, tranh tường... làm sai lệch, huỷ hoại, thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích kiến trúc nghệ thuật.
Biến vỉa hè, hồ điều hòa thành sân tập golf trái phép

Biến vỉa hè, hồ điều hòa thành sân tập golf trái phép

TPO - Những quả bóng golf lao vun vút xuống mặt hồ, những người chơi dạng chân đứng trên vỉa hè vô tư vụt bóng. Hồ điều hòa Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) bất đắc dĩ trở thành sân tập golf trái phép nhiều tháng nay.
Một góc công viên Tràng An.

Dân than khổ vì 'kẹt' trong vùng quy hoạch công viên siêu khủng

TPO - Dự án công viên văn hóa Tràng An (Ninh Bình) được phê duyệt đầu tư từ năm 2009, đến nay đã 13 năm vẫn còn 80 hộ dân bị 'kẹt' trong vùng quy hoạch, chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng. Đi không được, ở không xong khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn.
Hà Nội: Lấn cả lòng đường để làm sân, trồng cây

Hà Nội: Lấn cả lòng đường để làm sân, trồng cây

TPO - Đường gom lên cầu Văn Phương bắc qua sông Đáy nối huyện Chương Mỹ và Thanh Oai bị người dân lấn chiếm để dựng cổng, làm sân, trồng cây. Sau khi người dân phản ánh, một đoạn đường gom mới được san gạt ở sát mố cầu, tạo thành vòng cua gấp khúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.