Mới nhất

Bà Hương nhận chức vụ Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

Tân phó giám đốc sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Nông muốn nghỉ việc: Có uẩn khúc gì?

TP - Chuyện của 1 quan chức tỉnh Đắk Nông kỳ lạ tới mức, không ai hiểu điều gì đang diễn ra ở đây: Từ giám đốc sở y tế, xuống làm nhân viên; được giới thiệu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh không được cấp trên hiệp y; vừa nhận nhiệm vụ mới (phó GĐ Sở LĐ-TB&XH) đã lên tiếng muốn nghỉ việc…
Thanh Hoá: Loạt công trình trái phép trong hành lang thoát lũ ngang nhiên tồn tại

Thanh Hoá: Loạt công trình trái phép trong hành lang thoát lũ ngang nhiên tồn tại

TPO - Sau khi được UBND tỉnh Thanh Hoá cho thuê đất để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp đã thi công, xây dựng nhiều hạng mục công trình trái phép trong hành lang thoát lũ, vi phạm Luật Đê điều ngay khu vực phía sông bên đê hữu sông Mã tại phường Đông Hải, TP Thanh Hoá. Cơ quan chức năng nhiều lần ra văn bản yêu cầu tháo dỡ song đến nay chưa được thực hiện.
Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng

Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng

TPO - Tại một khu đất rừng thuộc xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) lâu nay có một nhà máy và bãi tập kết rộng lớn dành cho loạt ô tô, máy đào, phương tiện cơ giới, thiết bị nghiền quặng không được sử dụng hay thanh lý, chuyển đến công trường khác, dẫn đến bị bỏ quên mục nát lãng phí. 
Sổ đỏ bị tẩy xóa, đất ao biến thành đất ở, chính quyền nói không vi phạm

Sổ đỏ bị tẩy xóa, đất ao biến thành đất ở, chính quyền nói không vi phạm

TPO - Gia đình ông Nguyễn Văn Tài (SN 1944, trú xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) khi làm thủ tục tách sổ, chia tài sản cho con cháu đã tá hỏa phát hiện 45m2 đất ao đã chuyển nhượng cho người khác từ năm 2003, bỗng nhiên "biến thành" đất ở trong sổ đỏ. Cơ quan chức năng sau đó xác định có việc sửa chữa hồ sơ, song sự việc kéo dài hơn 2 năm nay chưa được xử lý dứt điểm.
Khối tài sản mà vợ chồng anh Hoà mua đã 3 năm nay nhưng không thể tiếp quản, sử dụng.

Toà bảo đúng, thi hành án nói sai, dân bất lực nhìn tài sản bị chiếm dụng

TPO - Mặc dù cả 3 cấp toà án khẳng định, hợp đồng chuyển nhượng đất và nhà của hai bên là hợp pháp, yêu cầu bên bán bàn giao tài sản, tuy nhiên, sau nhiều lần tổ chức thi hành án không thành, cơ quan Thi hành án dân sự nại lý do toà xử sai để tiếp tục trì hoãn, khiến “khổ chủ” chỉ biết đứng nhìn tài sản của mình bị người khác chiếm dụng.
Lấp sông để làm cầu

Ai cho đắp đập, lấp sông để...làm cầu?

TPO - Câu chuyện 'trái khoáy' này xảy ra tại công trường xây dựng cầu sông Dinh, thuộc gói thầu xây lắp số 4, Dự án đường ven biển Quảng Bình. Thay vì thi công trên hệ nổi theo tư vấn, thiết kế và hợp đồng đã ký, chủ đầu tư và nhà thầu lại tự ý thay đổi biện pháp thi công bằng cách đắp đập lấp sông để thi công.
Phối giống bò trên giấy, vì sao không ai bị xử lý?

Phối giống bò trên giấy, vì sao không ai bị xử lý?

TPO - Cơ quan chức năng đã xác định được người chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra các sai phạm trong việc thực hiện chương trình phối bò giống công ích tại Đắk Lắk, song không xử lý kỷ luật vì đã hết thời hiệu.