TPO - Một doanh nghiệp tại TT-Huế trúng thầu xây dựng nhiều trường học mới cùng lúc, được các chủ đầu tư cho tạm ứng nhiều tiền, nhưng sau đó tổ chức thi công “lấy lệ” rồi mất liên lạc với cơ quan chức năng.
TP - Từ 22h đêm đến 4h sáng, từng đoàn xe công nông độ chế chở gỗ lậu từ rừng Ia Muer về các xã Ia Piơr, Ia Lâu của huyện Chư Prông, Gia Lai. Gỗ lậu đi xuyên đêm nhưng không gặp bất cứ trở ngại nào từ chính quyền cấp huyện, tỉnh.
TPO - Liên quan đến vụ “phù phép” đất công thành đất cá nhân tại Hà Tĩnh, hàng loạt vi phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ) trái quy định đã dần lộ rõ.
TP - Hơn 11.300 vụ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp kéo dài nhiều năm liệu có xử lý được không khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phải báo cáo kết quả thực hiện trước 30/10/2021.
TPO - Đất rừng thuộc xã quản lý bỗng được UBND huyện Can Lộc “phù phép” cấp bìa cho cá nhân . Sau đó, lại được Sở TN&MT Hà Tĩnh ký chuyển nhượng từ người này sang người khác.
TPO - Theo kết luận thanh tra, mặc dù các đơn vị thầu thi công không đúng khối lượng theo thiết kế - dự toán, nhưng Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi (Cty thủy lợi) Đắk Nông vẫn nghiệm thu, thanh toán cho đơn vị thầu với số tiền hơn 837 triệu đồng.
TPO - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp, mở rộng điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 715, xã Ea Lai, huyện M’Drắk.
TPO - Những ngày cuối tháng 8, trong vai những người đi lấy lan rừng, chúng tôi đi bộ vượt qua những con dốc thẳng đứng, băng qua chặng đường đầy sỏi đá theo sự chỉ dẫn để vào khu vực “đại công trường” khai thác gỗ ở xã Ea Lai, huyện M’Drắk, Đắk Lắk.
TPO - Dù chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, giao đất, chưa bảo đảm điều kiện xây dựng, chủ đầu tư một dự án du lịch sinh thái ven sông Truồi (huyện Phú Lộc, TT-Huế) đã cho triển khai xây tổ hợp các công trình quy mô cao tầng trái quy định ngay trên đất trồng lúa trong nhiều tháng mà không bị xử lý.
TPO - Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp tại TT-Huế được người dân chuyển nhượng không qua chính quyền xã, đã bị một nhóm người ngang nhiên tổ chức cải tạo bồi lấp, có dấu hiệu hủy hoại, làm biến dạng đất,... nhưng chính quyền lại tỏ ra phớt lờ (?)
TPO - Như Tiền Phong phản ánh, gia đình ông Bùi Thế Sơn – GĐ Sở GTVT Bắc Giang làm nhà ra sát mép sông, có dấu hiệu lấn chiếm. Trong khi, trang trại gia đình ông này đã rộng gần 3ha. Đối diện trang trại nhà ông Sơn là trang trại được cấp phép, cho thuê đất để nuôi cá, trồng cây của gia đình ông Hoàng Văn Thủy (Phó Chánh thanh tra Sở GTVT).
TPO - Theo kết luận thanh tra của Sở Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh TT-Huế, dự án Go Green Farm không chỉ triển khai xây dựng không phép, chưa được phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công, mà còn vượt quá diện tích và số lượng công trình được phê duyệt…
TPO - Năm 2014, theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế được Thủ tướng Chính phủ phê quyệt, khu vực Cồn Nhỏ ven sông Hương là đất "cây xanh, công viên, thể dục thể thao". Tuy nhiên, tại đây vào năm 2017, UBND tỉnh TT-Huế đã cấp chủ trương đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp và dịch vụ sinh thái Go Green Farm, để rồi xảy ra xây dựng loạt công trình không phép.
TP - UBND tỉnh Quảng Nam đang yêu cầu thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại dự án trên đỉnh núi Bằng Am (huyện Đại Lộc), được phê duyệt hơn 10 năm trước nhưng chưa triển khai.
TPO - Đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) luôn trong tình trạng mù mịt khói bụi, bất kể nắng hay mưa. Mỗi ngày, nhiều đoàn xe tải chở đá rầm rập chạy qua, mặt đường bị băm nát, lỗ chỗ ổ voi. Hơn 10 năm qua, người dân nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này không thuyên giảm.
TPO - Sở Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) TT-Huế vừa ban hành quyết định thanh tra đối với dự án Go Green Farm - nơi liên tiếp xây loạt nhà không phép ven sông Hương. Trong khi trước đó, lãnh đạo chính quyền thị xã Hương Trà lại phát văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị “tạo điều kiện” cho dự án gây tai tiếng này.
TPO - Trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế được Thủ tướng Chính phủ phê quyệt năm 2014, khu vực Cồn Nhỏ ven sông Hương là đất "cây xanh, công viên, thể dục thể thao". Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án Go Green Farm lại cho xây dựng loạt công trình nhà cửa bê tông quy mô, cao tầng không phép, có nguy cơ đi ngược quy hoạch được duyệt.
TPO - Thay vì tập trung ngăn chặn, giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm hành vi xây hàng loạt công trình không phép ven sông Hương theo thẩm quyền, chính quyền thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) lại có văn bản gửi sở ngành chức năng đề nghị "tạo điều kiện" để dự án Go Green Farm sớm triển khai các hạng mục phù hợp.
TPO - Khu vực ven sông Hương đoạn cuối nguồn qua xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà) diễn ra tình trạng xây dựng công trình không phép ồ ạt tại một dự án nông nghiệp sinh thái, bất chấp các quy định pháp luật, cũng như quy hoạch bảo vệ, phát huy giá trị cảnh quan đôi bờ sông Hương của tỉnh TT-Huế.
TPO - Người dân thôn An Quang, xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) phản ánh, nước xả thải từ đường cống được đấu nối trực tiếp chảy ra biển bốc mùi hôi, tanh khó chịu. Sự việc diễn ra thường xuyên, trong thời gian dài.
TPO - Công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú ở Gia Lai với tổng mức đầu tư hơn 227 tỷ đồng đã bị sạt lở sau trận mưa sáng 11/6. Một đoạn bờ kè dài 63m bị xô đẩy ra giữa suối gần 2,5m.
TPO - Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng ở xã Hra (huyện Mang Yang, Gia Lai) mà báo Tiền Phong đã phản ánh, UBND huyện Mang Yang vừa gửi báo chí thông cáo với 24 cây gỗ có khối lượng gần 12m3 thiệt hại. Nghi kết quả này chưa đúng với thực tế rừng bị tàn phá, phóng viên Tiền Phong quay lại hiện trường ghi nhận thêm hàng loạt cây gỗ lớn chưa được thống kê.
TPO - Từ cuối năm 2020 đến nay, Báo Tiền Phong nhiều lần phản ánh hoạt động câu cá, thu phế câu cá tại hồ Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhưng việc này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
TP - Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) được đầu tư máy chụp X-quang nhiều tỷ đồng nhưng hầu như không được sử dụng trong khi từ cuối tháng 11/2020, phim chụp X-quang tại bệnh viện hết, bệnh nhân (kể cả bệnh nhân bảo hiểm y tế) phải bỏ tiền mua ngoài.
TPO - Nhiều năm nay, người dân tại phường Ngọc Xuyên và phường Bàng La (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) sống chung với ô nhiễm vì trang trại chăn nuôi lợn xả thải ra sông.
TPO - Những ngày dịch COVID-19 bùng phát, tại hồ Định Công (quận Hoàng Mai), hoạt động câu cá vẫn diễn ra rầm rộ, nhiều người không đeo khẩu trang. Đặc biệt, tình trạng thu phế câu cá tại hồ công cộng được báo chí phản gần đây vẫn diễn ra, bất chấp việc tuần tra thường xuyên của lực lượng chức năng.
TPO - Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, đối với người có hành vi không khai báo y tế, khai báo y tế quanh co, che giấu lịch trình di chuyển làm ảnh hưởng đến quá trình truy vết như ông N.V.T - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (Hacinco) cần xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.
TPO - Bộ NN&PTNT yêu cầu tỉnh Bắc Ninh không được xả nước từ sông Ngũ Huyện Khê (nơi chứa nước thải của làng giấy Phong Khê và cụm công nghiệp tái chế giấy Phú Lâm) ra sông Cầu. Tuy nhiên, những ngày qua, nước thải từ con sông ô nhiễm này lại tiếp tục xả ra sông Cầu.