Mới nhất

Trung tâm Y tế huyện Mang Thít “phơi nắng” sau 6 tháng khánh thành (ảnh lớn); Công trình bị sụt lún, nứt nẻ (ảnh nhỏ)Ảnh: Nhật Huy

Công trình trăm tỷ chưa dùng đã lún

TP - Công trình Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long được khánh thành tháng 9/2020, nhưng hiện vẫn chưa thể hoạt động do một số hạng mục bị sụt lún.
Bà Nguyễn Thị Toàn bên ngôi nhà bị vùi lấp đến nóc

Bạt núi lấy ​mặt bằng xây nhà máy, nhà dân bị vùi lấp: Vòng vo xin chỉ đạo

TP - Báo Tiền Phong nhận được đơn phản ảnh của một số hộ dân tổ 3, thôn Hoa (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) về việc chính quyền, doanh nghiệp tổ chức san ủi mặt bằng để làm cụm công nghiệp, lấy mặt bằng xây dựng nhà máy thép khiến nhà cửa, ruộng vườn của các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc đền bù chưa thỏa đáng.
Nguy cơ vỡ trận ở dự án bệnh viện nghìn tỷ: Nghệ An báo cáo Thủ tướng

Nguy cơ vỡ trận ở dự án bệnh viện nghìn tỷ: Nghệ An báo cáo Thủ tướng

TP - Ngày 21/12/2020, báo Tiền Phong  đăng bài “Nguy cơ “vỡ trận” ở dự án bệnh viện nghìn tỷ”. Sau khi báo đăng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 (tại Công văn số 47/VPCP-CN ngày 5/1/2021). Ngày 8/2/2021, tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng triển khai dự án này.
Vụ suất ăn bị 'cắt xén' trong khu cách ly: Sở Y tế Quảng Ninh áp dụng sai Nghị quyết của Chính phủ?

Vụ suất ăn bị 'cắt xén' trong khu cách ly: Sở Y tế Quảng Ninh áp dụng sai Nghị quyết của Chính phủ?

TPO - Ngày 18/2, Sở Y tế Quảng Ninh đã có Công văn báo cáo tỉnh này kết quả kiểm tra việc cung ứng các suất ăn tại các khu cách ly phòng, chống COVID-19 thuộc Bệnh viện số 2, Bệnh viện số 3. Tuy nhiên, văn bản trên lại thể hiện Sở này có dấu hiệu áp dụng sai Nghị định của Chính phủ về chi phí cách ly và khám, chữa bệnh phòng, chống COVID-19.
Việc đổi tiền cũ lấy tiền mới vẫn được lén lút thực hiện

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Bao nhiêu cũng có?

TP - Dù là hành vi bị cấm nhưng việc đổi tiền cũ lấy tiền mới để “ăn” chênh lệch cuối năm lại tái diễn. Năm nay, tiền mới hiếm nên các đầu nậu, nhà cái đổi tiền đã tăng mức chênh lệch…
Căn nhà của bà Chi đã bị phát mãi

Phát mãi nhà khi đương sự đang thi hành án

TP - Dù đã có phương án thi hành bản án dân sự sau khi ly hôn, nhưng Chi cục Thi hành án dân sự (THA) TP Biên Hòa lại tổ chức phát mãi căn nhà, nơi đang cư trú của người phải thi hành án. Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho rằng, chấp hành viên đã không thực hiện đúng Luật Thi hành án Dân sự. 
Khu đất ruộng của người dân đã được doanh nghiệp xây dựng công trình

Một phương án thu hồi đất khác lạ

TP - Hàng chục nông dân ở xã Trung Nguyên (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) bỗng dưng mất ruộng vì phương án thu hồi đất lạ của chính quyền xã: Mua quyền sử dụng đất ngắn hạn của nông dân rồi giao cho doanh nghiệp sử dụng dài hạn.  
Điều tra tình trạng 'chăn dắt' người ăn xin ở Nghệ An

Điều tra tình trạng 'chăn dắt' người ăn xin ở Nghệ An

TPO - Với tình trạng người ăn xin xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây và có dấu hiệu “chăn dắt”, UBND thành phố Vinh (Nghệ An) vừa ban hành công văn về việc xử lý, giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố.
Vụ biến hồ Định Công thành nơi câu cá dịch vụ hốt bạc: 'Đá bóng' trách nhiệm?

Vụ biến hồ Định Công thành nơi câu cá dịch vụ hốt bạc: 'Đá bóng' trách nhiệm?

TPO - Trong khi lãnh đạo UBND phường Định Công cho rằng, việc để xảy ra hiện tượng nhiều cần thủ đến hồ Định Công câu cá làm mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, Xí nghiệp quản lý duy tu hồ thì lãnh đạo đơn vị này khẳng định trách nhiệm thuộc về UBND phường, đơn vị không có thẩm quyền hay chế tài xử lý việc này.
TS Vật lý Nguyễn Văn Khải, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn tiết kiệm điện và dung dịch hoạt hoá điện hoá .

Chuyên gia nói gì về dự án điện mặt trời gần 14 triệu USD thành 'phế liệu'?

TPO - Trước thông tin dự dự án điện mặt trời gần 14 triệu USD ở Quảng Bình thành “phế liệu” mà Tiền Phong đăng tải, TS Nguyễn Văn Khải, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn tiết kiệm điện và dung dịch hoạt hoá, điện hoá cho rằng đây là sự lãng phí rất lớn. Theo TS Khải, nguyên nhân hỏng hóc do lắp đặt cẩu thả, người vận hành không hề hiểu về điện...
Ôm trái đắng vì góp tiền mua nhà công sản ở Hà Nội

Ôm trái đắng vì góp tiền mua nhà công sản ở Hà Nội

TPO - Sau nhiều lần chờ đợi không mua được nhà công sản thanh lý như đã hứa, nhà đầu tư góp tiền đã làm đơn "tố" ông Hoàng Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp - xây dựng và phát triển nhà Thành Đạt (quận Long Biên, Hà Nội) đã không trả lại tiền.    
Công trình cấp nước tập trung ở Ea Pô bị bỏ hoang

Công trình cấp nước tiền tỷ bỏ hoang: Lỗi của ai?

TPO - Chiều 18/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra các công trình trọng điểm, trong đó có công trình cấp nước tập trung bị bỏ hoang ở thôn Bằng Sơn (xã Ea Pô, huyện Cư Jut).