Công an Cầu Giấy phản hồi việc các quán trà đá vẫn sôi động trong mùa dịch

Công an Cầu Giấy phản hồi việc các quán trà đá vẫn sôi động trong mùa dịch
TPO - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã kiểm tra, xử phạt một số quán trà đá vẫn hoạt động tấp nập, bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Trong công văn gửi báo Tiền Phong, Công an quận Cầu Giấy ghi rõ, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND TP Hà Nội yêu cầu dừng hoạt động lễ hội, thể thao, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các quán nước vỉa hè kể từ 0h00 ngày 1/8/2020, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự phối hợp với Công an các phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, một số hộ bán trà đá vẫn lợi dụng thời điểm vắng bóng lực lượng chức năng, cố tình vi phạm. Trước tình trạng trên, Công an quận Cầu Giấy tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm.

Công an Cầu Giấy phản hồi việc các quán trà đá vẫn sôi động trong mùa dịch ảnh 1 Quán trà đá tại ngõ 193 Trung Kính từng hoạt động trong mùa dịch COVID-19

Riêng tại phường Yên Hòa (nơi báo Tiền Phong phản ánh nhiều quá trà đá vẫn hoạt động), Công an phường đã kiểm tra, ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp ở ngõ 193 phố Trung Kính, đồng thời yêu cầu các hộ vi phạm cam kết không tái phạm.

Công an quận Cầu Giấy tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở những cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, xử phạt nghiêm trường hợp hoạt động trong mùa dịch.

Trước đó, báo Tiền Phong có một số bài phản ánh về tình trạng các quán trà đá vãn hoạt động tấp nập trong mùa dịch. Trong đó, ngày 10/8, có bài “Công an phường ở Hà Nội “bất ngờ” về quán trà đá nhộn nhịp trong mùa dịch” phản ánh việc công an các phường Yên Hòa (Cầu Giấy), Hà Cầu, La Khê (Hà Đông) chưa nắm bắt và xử lý kịp thời các quán trà đá vẫn hoạt động trong dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.