10/10 : Khánh thành cầu bộ hành đầu tiên ở Hà Nội

10/10 : Khánh thành cầu bộ hành đầu tiên ở Hà Nội
TPO - Công trình thi công cầu bộ hành bắc qua đường Giải Phóng (đoạn nối từ bệnh viện Bạch Mai sang đến đường Lê Thanh Nghị) với chiều dài 93,2m, chiều rộng 3,5m đang bước vào giai đoạn cuối.

>> Bạn đọc hoan nghênh Hà Nội xây cầu vượt đi bộ
>> Từ vụ hai giáo sư bị TNGT: Báo động đỏ!

10/10 : Khánh thành cầu bộ hành đầu tiên ở Hà Nội ảnh 1
Cầu thang lên xuống đầu tiên (Phía bệnh viện Bạch Mai) đã được dựng lên

Lễ thông cầu bộ hành đầu tiên của Hà Nội sẽ diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 53 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/0/2007). Các công đoạn cuối cùng để hoàn thiện cây cầu đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành.

Theo anh Phạm Văn Khải, giám sát thi công phần công trình phụ của cầu thì toàn bộ phần này sẽ được hoàn thành vào ngày 5/10 và chờ lễ thông cầu.

Hiện tại, vẫn còn cầu thang lên xuống thứ hai (phía đường Lê Thanh Nghị) chưa giải quyết xong mặt bằng.

Phóng viên Tiền Phong online đã có mặt tại hiện trường và ghi lại được những hình ảnh ban đầu về cây cầu này.

10/10 : Khánh thành cầu bộ hành đầu tiên ở Hà Nội ảnh 2
Những tấm nhựa trong suốt cuối cùng bao hai bên thành cầu đang được các công nhân hoàn thành
10/10 : Khánh thành cầu bộ hành đầu tiên ở Hà Nội ảnh 3 10/10 : Khánh thành cầu bộ hành đầu tiên ở Hà Nội ảnh 4
Nền cầu sẽ được lót 3 lớp: Một lớp gỗ dưới cùng, Lớp thứ hai gồm những tấm sắt lớn như thế này và trên cùng là một lớp cao su chống trơn. Phần trần phía trên sẽ gồm một lớp bông thủy tinh cách nhiệt ở giữa, một lớp tôn ở trên cùng, và dưới cùng là một lớp giấy thiếc.
10/10 : Khánh thành cầu bộ hành đầu tiên ở Hà Nội ảnh 5
Toàn cảnh cầu đi bộ nhìn từ bệnh viện Bạch Mai
MỚI - NÓNG