Hai bé song sinh xương thủy tinh đã biết đi

Bạn đọc báo Tiền Phong đến thăm và tặng quà cặp song sinh Kiên, Cường
Bạn đọc báo Tiền Phong đến thăm và tặng quà cặp song sinh Kiên, Cường
TP - Sau khi Tiền Phong đăng bài Cặp song sinh xương thủy tinh cần giúp đỡ, nhiều bạn đọc đã gửi quà, chia sẻ với nỗi vất vả của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Hà (mẹ hai cháu Nguyễn Đặng Bá Kiên và Nguyễn Đặng Bá Cường) trú tại khối 5, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

> Cặp song sinh xương thủy tinh đã nhận được hơn 10 triệu đồng
> Đập lợn đất giúp đỡ cặp song sinh xương thủy tinh

Bạn đọc báo Tiền Phong đến thăm và tặng quà cặp song sinh Kiên, Cường
Bạn đọc báo Tiền Phong đến thăm và tặng quà cặp song sinh Kiên, Cường.

Nhớ lần đầu tới thăm gia đình hai cháu Kiên và Cường, chưa vào nhà chúng tôi đã nghe tiếng khóc. Vợ chồng chị Hà mỗi người bế một con nhỏ, trên tay và chân các cháu đầy những vết băng bó vì xương bị gãy. Hai vợ chồng mang con đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng không thể chữa trị được căn bệnh quái ác này.

Sau khi báo đăng, được mẹ đọc cho nghe bài viết trên, cháu Thân Đức Trí (5 tuổi, trú tại 78 Hoàng Văn Thụ, TP Đà Nẵng) đã đề nghị đập chú lợn tiết kiệm của mình được 10 triệu đồng để gửi tặng Kiên và Cường.

Sau đó nhiều bạn đọc của báo Tiền Phong, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, gửi quà chia sẻ với gia đình. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà cho biết: Có bạn đọc ở Tây Nguyên, sau khi đọc Tiền Phong đã gọi điện hướng dẫn tôi tìm thuốc chữa trị cho hai con.

Sau đó nhờ một bạn đọc chỉ đường, chị Hà đã đưa Kiên và Cường vào Viện Y học Dân tộc TP Hồ Chí Minh điều trị cho hai con. Sau một thời gian điều trị, hai cháu Kiên và Cường chẳng những không bị gãy xương như trước mà đã đứng được.

Sáng 14-11, khi người viết bài này gọi điện hỏi thăm, chị Hà khoe hai cháu được Bệnh viện Nhi T.Ư mời ra Hà Nội để khám, điều trị. Qua Tiền Phong, chị Hà gửi lời cảm ơn tới những tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa đã giúp đỡ, động viên gia đình hai cháu Kiên và Cường trong thời gian qua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.