Công trình đã sử dụng vẫn chưa được cấp đủ vốn

Trường THCS xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn dang dở vì thiếu vốn Ảnh: H.L
Trường THCS xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn dang dở vì thiếu vốn Ảnh: H.L
TP - Nhiều công trình xây dựng tại Thanh Hóa đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hoặc gần hoàn thành vẫn chưa được cấp đủ vốn đầu tư.

> Đua tiến độ công trình Nhà Quốc hội

Cụ thể, tại huyện miền núi Cẩm Thủy, các công trình xây dựng trường học theo Quyết định 20 đã hoàn thành quyết toán và đưa vào sử dụng từ năm 2010, nhưng vẫn chưa được giải quyết và thanh toán vốn còn thiếu.

Tại huyện miền núi Quan Sơn, nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng hiện chỉ được cấp 30% vốn.

Một số công trình do không được cấp đủ vốn nên xây dựng dang dở như: Trụ sở UBND xã Trung Tiến, các trường (THCS, tiểu học, mầm non) xã Sơn Điện, Trường mầm non xã Tam Lư, nhà ở giáo viên xã Tam Thanh, trường (THCS, tiểu học, mầm non) xã Mường Mìn, Trường mầm non xã Trung Xuân...

Việc cấp vốn chưa đầy đủ đã gây khó khăn cho chính quyền địa phương, các đơn vị và nhân dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG